Gia đình Giáo phận Hải Phòng mừng Xuân Canh Tý 2020

Thứ ba - 14/01/2020 22:55      Số lượt xem: 4184

“Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình...”. Với tâm tình ấy, đại diện mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đã sum họp mừng xuân Canh tý tại Trung tâm Mục vụ, vào ngày 14/01/2020 (tức ngày 20 tháng 12 năm Kỷ Hợi).

25757644582ca072f93d
 
Đã nhiều năm qua, ngày Tết Giáo phận đi vào truyền thống tốt đẹp của người tín hữu Hải Phòng. Theo lời chia sẻ của Đức Tổng Giuse, đây không chỉ nét đẹp mỗi khi tết đến xuân về, mà còn là nét đẹp Đức tin, tình hiệp nhất và tinh thần gắn bó với Giáo phận. Nét đẹp ấy làm nên một gia đình thiêng liêng mang tên Giáo phận Hải Phòng thân yêu.

Ngày sum họp được khởi đầu với việc trình chiếu Video “10 sự kiện nổi bật của giáo phận Hải Phòng năm 2019”. Trong số đó có những sự kiện đặc biệt, ghi dấu son trong lịch sử phát triển đức tin nơi mảnh đất sau hơn 340 năm truyền giáo, đó là lần đầu tiên đăng cai kỳ Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam và Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Điều ấy làm nức lòng người tham dự và khơi dậy tâm tình tạ ơn, đồng thời thắp lên niềm hy vọng vào tình thương của Thiên Chúa khi mùa xuân mới đang tới.

Trong bầu khí tưng bừng hân hoan của sắc màu xuân mới, cha Giuse Nguyễn Văn Thông đã dâng lên Đức Tổng kính yêu những lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa. Với tâm tình con thảo, cha Đại diện không quên bày tỏ lời tri ân sâu sắc của đoàn con cái với người mục tử hết mình vì đoàn chiên. Dù phải chăm lo cho Tổng giáo phận Hà Nội, nhưng ngài vẫn không để cho đoàn chiên Hải Phòng phải bơ vơ, sự nỗ lực hoàn thành công trình Trung tâm Mục vụ biểu trưng cho tâm tình ấy.

Đáp từ, Đức Tổng nói lời tri ân và thể hiện niềm vui mừng về những thành quả của Giáo phận trong năm 2019. Người cha chung cũng ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của quý cha, quý tu sĩ cũng như mỗi người tín hữu, không chỉ nơi những sự kiện nổi bật, mà còn trong các việc tông đồ, bác ái cách âm thầm nơi những vùng quê hẻo lánh, lặng lẽ tại các miền đất xa xôi. Tất cả đang làm nên sức sống sinh động của Giáo hội và góp phần xây dựng Giáo phận ngày một thăng tiến.

Nhìn lại quá khứ, nhưng không quên nhìn hiện tại và hướng tương lai. Giữa một cuộc sống đầy dẫy những bất ổn, bởi những biến chuyển của xã hội, Đức Tổng ân cần nhắn nhủ người tín hữu hãy chung tay xây dựng hòa bình bằng việc “đối thoại, hoà giải và hoán cải môi trường” như nội dung trong Sứ điệp Hoà bình năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Theo đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt nam, vị chủ chăn cũng kêu mời mọi thành phần Dân Chúa nhiệt tình hưởng ứng các chương trình mục vụ Giới trẻ của Hội đồng Giám mục và Ban Mục vụ Giới trẻ đề xuất, nhằm thực hiện chủ đề Năm Mục vụ: “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”.

Trong kế hoạch triển khai hoạt động mục vụ của năm mới, Đức Tổng nhấn mạnh đến vai trò Trung tâm Mục vụ vừa được hoàn thành. Đây không chỉ là nơi tĩnh tâm của các linh mục, mà còn là trường đào tạo người tín hữu về đức tin cũng như các hoạt động tông đồ, bác ái. Ý hướng ấy mời gọi các cha, cách riêng là những ai đặc trách các Ban mục vụ hãy tận dụng “lợi khí” này, hầu làm sinh động các hoạt động mục vụ trong Giáo phận.

Sau những lời tâm tình ấy, Đức Tổng, quý cha và các tham dự viên trở về Nhà nguyện Truyền tin tham dự giờ chầu tạ ơn. Cùng với lời tạ ơn, cộng đoàn cùng dâng những ước nguyện của bản thân và Giáo phận của năm mới cho Chúa Xuân, trong đó ưu tiên cầu cho Giới trẻ Giáo phận được “trưởng thành toàn diện” trong năm đặc biệt này.

Bữa cơm thân mật, ấm áp tình người, nồng nàn tình Chúa đã giúp mỗi người cảm nhận niềm vui ấm áp của ngày Tết. Bên ngoài trời những giọt mưa bụi bay bay báo hiệu Mùa Xuân mới đang vẫy chào.
 
BTT GP
2f4f66a94fc1b79feed0
a4e0053e2c56d4088d47
fd1658f0719889c6d089
519079415029a877f138
a42034f01d98e5c6bc89
ebc9411b6873902dc962
750c4fdf66b79ee9c7a6
8e6532551c3de463bd2c
25757644582ca072f93d

708d4a45632d9b73c23c
1ec91003396bc135987a
bff2f23cdb54230a7a45
2895a040892871762839
e6cfcc1fe5771d294466

77a4a1998ff177af2ee0

36ebd52ffc4704195d56
50e69121b84940171958

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 293
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 284
 
  •   Hôm nay 42,882
  •   Tháng hiện tại 742,336
  •   Tổng lượt truy cập 80,675,236