Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


"Thiên Chúa đã đổ tràn tình yêu vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần"

Chúa nhật ngày 10/07/2022 là một ngày vui mừng và trọng đại với Giáo xứ thánh Antôn cũng như các gia đình hôm nay có con em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Từ rất sớm ngôi thánh đường của giáo xứ đã đông vui tấp nập hơn ngày thường, các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh, các hội đoàn ... mặc những trang phục đẹp nhất của mình, để đón tiếp Đức cha Vinh Sơn vị Chủ chăn của Giáo phận.
045A8372

Về hiệp dâng Thánh lễ hôm nay có quý cha trong Giáo hạt Kẻ Sặt và đông đảo quý cộng đoàn dân Chúa hai giáo xứ thánh Antôn và thánh Phêrô. Thánh lễ được cử hành vào hồi 9 giờ 30 sáng, tại nhà thờ Họ nhà xứ thánh Antôn.

Ngỏ lời đầu Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn nhắn nhủ: "Bí tích Thêm sức là một bí tích rất quan trọng với mỗi người Kitô hữu. Khi lãnh nhận chúa Thánh Thần trong bí tích này, mỗi người sẽ tràn đầy hồng ân Thiên Chúa cùng với 7 ơn Chúa Thánh Thần để sống đời chứng nhân Kitô hữu trưởng thành."
045A8360

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha nói: Những bạn hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm sức đều đã lớn khôn, học lớp 7,8,9,10, có những bạn vẫn đang đi học cũng có những bạn đã đi làm. Vậy các bạn không chỉ có nhận thức được việc đúng sai mà còn có trách nhiệm với những việc mình làm. Mỗi tín hữu cần phải luôn điều chỉnh lương tâm mình sống sao cho hợp với Tin Mừng. Chúa nói: "Nếu các con yêu mến Thầy thì các con sẽ giữ lời Thầy." Muốn nhớ và giữ lời Chúa thì phải có ơn Chúa Thánh Thần.

Đức cha cũng cho biết: Khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, các tín hữu được nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần. Đó là: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, ơn kính sợ Thiên Chúa. NhỮNG ơn này giúp người tín hữu sống tốt sứ mạng của mình.
IMG 4610
Sau bài giảng lễ, cha xứ Gioakim  Đặng Văn Hoàng trình lên Đức cha 137 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm sức của hai giáo xứ Thánh Antôn và Thánh Phêrô. Cha cho biết, sau khi được rước lễ lần đầu, các em tiếp tục học giáo lý ba năm, để rồi hôm nay các em vinh dự được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức.
344A6559
Cuối Thánh lễ, một em đại diện cho 137 thiếu nhi có những tâm tình cảm ơn Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ban hành giáo cùng quý cộng đoàn trong giáo xứ. Các em cũng có bó hoa tươi thắm dâng lên Đức cha và cha xứ để thay lời tri ân. Thánh lễ kết thúc mọi tín hữu ra về đều phấn khởi vui tươi, nhất là các em vừa lãnh nhận Bí Tích. Kể từ nay, các em có thêm Thần Khí Chúa nâng đỡ các em vững vàng trong đức Tin, đức Cậy và đức Mến để ra đi làm chứng cho Chúa.
 Bài viết:  Huy Thiệp
Hình ảnh: BTT Gx Antôn
Một số hình ảnh khác
IMG 4269
IMG 4330
045A8228
045A8263
 
045A8279
 
IMG 4345
045A8262
045A8304
 
045A8295
045A8360
 
IMG 4408
045A8384
045A8392
045A8452
045A8467
045A8472
045A8528
045A8537
045A8540
045A8315