Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ mừng kính thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, cha xứ cựu và thành hoàng làng Kẻ Sặt

Thánh lễ diễn ra lúc hơn 21 giờ, ngày 30/6/2022, với sự hiện diện của quý cha xứ cựu ba giáo xứ: Kẻ Sặt, Thánh Antôn và Thánh Phêrô, quý cha bản hương, quý cha khách, quý tu sĩ và đông đảo các tín hữu.
IMG 5255
Trước khi bước vào Thánh lễ, lúc 19 giờ 30, quý cha, quý sơ và cộng đoàn ba giáo xứ Kẻ Sặt, Thánh Antôn và Thánh Phêrô tham gia cuộc cung nghinh cha thánh Vinh Sơn Đỗ Yến từ cầu Sặt đi theo đường Trần Hưng Đạo về nhà thờ Kẻ Sặt. Có khoảng gần ba nghìn người tham gia cuộc rước với đường rước ước chừng hơn 2 km. Thánh nhân được cung nghinh đến đâu, bà con hai bên đường bắn pháo điện, pháo giấy để tôn vinh vị thành hoàng của làng mình rất trang trọng.
IMG 5561

“Từ khi lọt lòng mẹ, đây là lần đầu tiên có cuộc cung nghinh Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến dài và long trọng như thế”, cha Giuse Dương Hữu Tình bày tỏ tâm tình vui mừng và ngạc nhiên trong bài giảng. Cha giảng lễ Giuse cũng tổng kết lại các anh hùng tử đạo trong toàn Địa phận Hải Phòng và điều tự hào cho dân làng Kẻ Sặt, đó là Giáo xứ này có số các vị anh hùng tử đạo nhiều nhất giáo phận với 35 vị. Vận dụng câu nói nổi tiếng của thánh Tertulianô “Máu các vị tử đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu”, cha Giuse khẳn định: Số tín hữu đông đảo và sốt sắng, nhiệt thành của Kẻ Sặt chính là hoa trái của các vị tử đạo anh hùng làng Kẻ Sặt.
IMG 5624
Thánh Vinh Sơn Ðỗ Yến sinh năm 1764 tại làng Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Ðịnh. Ngài chịu chức linh mục năm 1798. Năm 1807, cha Vinh Sơn được Bề trên giáo phận bài sai đến làm cha xứ Kẻ Mốt (Bắc Ninh) rồi Kẻ Sặt (Hải Dương). Thời vua Minh Mạng cấm đạo, do lời đe dọa của quan quân nếu bắt được cha ở Kẻ Sặt, cả làng Kẻ Sặt sẽ  bị san bằng bình địa. Thương đoàn chiên của mình, cha liền cải ttrang trốn khỏi xứ đạo. Trên đường đi trốn đến xứ Lạc Ðiền thì cha bị bắt ngày 8/6/1838. Mặc dù được quan Tuần phủ Hải Dương nể trọng khuyên cha nói dối mình là thầy lang để được tha, nhưng ngài không làm theo vì nói dối như thế là chối bỏ sứ vụ linh mục của mình và làm gương xấu cho các tín hữu. Ngày 30/6/1838, cha bị xử trảm tại pháp trường ngoại thành Hải Dương, hưởng thọ 74 tuổi. Năm 2012, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chọn ngài làm quan thày các linh mục Giáo phận Hải Phòng và đặt ngày 30 tháng Sáu hàng năm là ngày hành hương về Giáo xứ Kẻ Sặt. Cha cũng được bà con dân làng tôn kính như vị thành hoàng của làng mình.
 
BTT Kẻ Sặt
Một số hình ảnh khác
IMG 5255
IMG 5394
IMG 5395
IMG 5411
IMG 5423
IMG 5428
IMG 5431
IMG 5450
IMG 5458
IMG 5507
IMG 5532
 
 
IMG 5549
IMG 5572
IMG 5652