Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 105 em thiếu nhi tại giáo xứ Tân Kim
- Thứ sáu - 13/09/2019 09:29
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vào lúc 18h00 ngày 12/9/2019, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Giám quản Tông toà giáo phận Hải Phòng, đã thăm mục vụ giáo xứ Tân Kim và chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 105 em thiếu nhi Thánh Thể.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Đảo đã dẫn Đức Tổng Giuse tham quan nhà thờ giáo xứ đang xây dựng. Với tâm tình mục tử, Đức cha ghi nhận những tấm lòng hảo tâm của quý Ân nhân, sự nỗ lực cố gắng của cha xứ Phêrô cùng cộng đoàn nơi đây trong việc xây nhà Chúa; đồng thời khích lệ mọi người đồng tâm hiệp lực, để ngôi nhà chung giáo xứ sớm được hoàn thành như ý nguyện.
Bí tích Thêm Sức đánh dấu giai đoạn trưởng thành của người Kitô hữu, đồng thời ban cho người lãnh nhận chính Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha sai đến trên các Tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Đức Tổng Giuse khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự trên cộng đoàn, cách riêng các ứng viên Thêm sức, để họ mạnh mẽ sống đức tin và hăng say trong sứ mạng làm chứng cho Chúa.
Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến “Sự thật” nơi cuộc sống và “Đấng là Sự thật”. Sự thật được hiểu là có sao nói vậy, không thêm bớt. Tuy nhiên, với lăng kính đức tin, Sự thật còn là công lý, chân lý, là sứ mạng của Chúa và là chính Chúa, như Chúa trả lời trước quan Philatô: “Tôi đến để làm chứng cho Sự thật”. Đồng thời, Đấng mà Chúa Giêsu hứa ban cho các Tông đồ cũng chính là Sự thật: "Thầy sẽ không để các con mồ côi, Thầy sẽ xin với Chúa Cha sai Thần chân lý - Người là sự thật đến ở với các con". Điều này được thực hiện cách đặc biệt qua bí tích Thêm sức, ban cho người lãnh nhận chính Chúa Thánh Thần – Đấng là Thần Chân lý - Thần Sự thật.
Người cha chung mời gọi mỗi người hãy biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, siêng năng tham dự Thánh lễ, các buổi cầu nguyện, để đẩy lùi những tham lam, ích kỉ, những thói hư nết xấu. Đức Tổng cũng gợi lại cho các em hiểu rằng, một ít nữa các em cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào tâm hồn, 7 ơn Chúa Thánh Thần rất cần thiết; đồng thời nhắn nhủ tới cha mẹ đỡ đầu và phụ huynh phải làm gương sáng cả về đời sống thường ngày và đời sống đức tin cho các em noi theo.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông với các em sốt sắng lặp lại những lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội – diễn tả một niềm khao khát sống đức tin mạnh mẽ. Tiếp đến, Đức Tổng và cha quản hạt Hải Dương đặt tay trên các em, xin Chúa Thánh Thần dùng ân huệ của Ngài kiện toàn các em nên vững mạnh, khôn ngoan và đạo đức; đồng thời ghi ấn tín Thần Linh Chúa trên các em – một dấu ấn thiêng liêng không thể phai nhòa. Từ đây, Thánh Thần sẽ giúp các em biến đổi trở nên con người mới, trưởng thành về đức tin, nên chiến sĩ của Chúa Kitô.
Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, một em đại diện cho 105 em vừa lãnh nhận bí tích Thêm Sức có lời tri ân Đức Tổng Giuse, cha quản hạt Giuse, cha xứ Phêrô, quý cha khách, quý thầy, quý sơ cùng toàn thẻ cộng đoàn tham dự. Sau cùng các em chụp hình với Đức cha, quý cha để lưu lại dấu ấn quan trọng trong hành trình đức tin đời mình.
Bí tích Thêm Sức đánh dấu giai đoạn trưởng thành của người Kitô hữu, đồng thời ban cho người lãnh nhận chính Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha sai đến trên các Tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Đức Tổng Giuse khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự trên cộng đoàn, cách riêng các ứng viên Thêm sức, để họ mạnh mẽ sống đức tin và hăng say trong sứ mạng làm chứng cho Chúa.
Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến “Sự thật” nơi cuộc sống và “Đấng là Sự thật”. Sự thật được hiểu là có sao nói vậy, không thêm bớt. Tuy nhiên, với lăng kính đức tin, Sự thật còn là công lý, chân lý, là sứ mạng của Chúa và là chính Chúa, như Chúa trả lời trước quan Philatô: “Tôi đến để làm chứng cho Sự thật”. Đồng thời, Đấng mà Chúa Giêsu hứa ban cho các Tông đồ cũng chính là Sự thật: "Thầy sẽ không để các con mồ côi, Thầy sẽ xin với Chúa Cha sai Thần chân lý - Người là sự thật đến ở với các con". Điều này được thực hiện cách đặc biệt qua bí tích Thêm sức, ban cho người lãnh nhận chính Chúa Thánh Thần – Đấng là Thần Chân lý - Thần Sự thật.
Người cha chung mời gọi mỗi người hãy biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, siêng năng tham dự Thánh lễ, các buổi cầu nguyện, để đẩy lùi những tham lam, ích kỉ, những thói hư nết xấu. Đức Tổng cũng gợi lại cho các em hiểu rằng, một ít nữa các em cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào tâm hồn, 7 ơn Chúa Thánh Thần rất cần thiết; đồng thời nhắn nhủ tới cha mẹ đỡ đầu và phụ huynh phải làm gương sáng cả về đời sống thường ngày và đời sống đức tin cho các em noi theo.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông với các em sốt sắng lặp lại những lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội – diễn tả một niềm khao khát sống đức tin mạnh mẽ. Tiếp đến, Đức Tổng và cha quản hạt Hải Dương đặt tay trên các em, xin Chúa Thánh Thần dùng ân huệ của Ngài kiện toàn các em nên vững mạnh, khôn ngoan và đạo đức; đồng thời ghi ấn tín Thần Linh Chúa trên các em – một dấu ấn thiêng liêng không thể phai nhòa. Từ đây, Thánh Thần sẽ giúp các em biến đổi trở nên con người mới, trưởng thành về đức tin, nên chiến sĩ của Chúa Kitô.
Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, một em đại diện cho 105 em vừa lãnh nhận bí tích Thêm Sức có lời tri ân Đức Tổng Giuse, cha quản hạt Giuse, cha xứ Phêrô, quý cha khách, quý thầy, quý sơ cùng toàn thẻ cộng đoàn tham dự. Sau cùng các em chụp hình với Đức cha, quý cha để lưu lại dấu ấn quan trọng trong hành trình đức tin đời mình.
Gx. Tân Kim