Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Ngày hành hương kính thánh Quan thày các cha trong Giáo phận tại Giáo xứ Kẻ Sặt

Từ nhiều năm nay, ngày lễ kính thánh Vinh-sơn Đỗ Yến trở thành ngày đặc biệt của gia đình giáo phận do là ngày lễ Quan thày của quý cha trong giáo phận và là ngày hành hương cấp giáo phận. Ngày đặc biệt này năm nay được tổ chức vào thứ Năm 30/6/2022 tại Giáo xứ Kẻ Sặt trong sự hiện diện của đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo phận.
IMG 4900
Một điều đặc biệt nữa trong ngày đặc biệt năm nay, đó là vị chủ tế Thánh lễ cũng mang trùng thánh hiệu Vinh-sơn với cha thánh Vinh-sơn Đỗ Yến, đó là vị tân bản quyền giáo phận, Đức giám mục Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản. 

Thánh lễ mừng kính cha thánh Vinh
-sơn Đỗ Yến, cha xứ cựu Giáo xứ Kẻ Sặt được cử hành vào hồi 9 giờ 30 buổi sáng cùng ngày. Đầu Thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn có bài phát biểu chào mừng Đức cha và chúc mừng lễ quan thầy quý cha trong giáo phận. Trước đó, cộng đoàn có cuộc rước ngắn cha thánh Vinh-sơn quanh khuôn viên nhà thờ.
IMG 4949
Giáo huấn đúc kết những lời chia sẻ của Đức cha chủ tế trong Thánh lễ gợi lên hình ảnh của vị mục tử tận tụy phục vụ đoàn chiên nơi cuộc đời cha thánh Vinh- sơn. Đồng thời, ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các cha trong giáo phận sống được tinh thần mục tử như thế, theo gương vị quan thầy đệ nhị của mình. Được  biết, vị quan thầy đệ nhất, đồng thời là quan thày chung của các linh mục trong Giáo hội hoàn vũ là cha thánh Gioan Vianey, cha xứ giáo xứ Arc (Pháp).
IMG 5065
Theo sách Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam, cha thánh Vinh-sơn Ðỗ Yến sinh năm 1764 tại làng Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Ðịnh. Ngay từ nhỏ, ngài đã dâng mình vào nhà Ðức Chúa Trời và được truyền chức linh mục năm 1798. Năm 43 tuổi, ngài nhập Dòng Ða Minh, sau đó được cử tới coi xứ Kẻ Mốt, rồi xứ Kẻ Sặt (Hải Dương). Thời vua Minh Mạng cấm đạo, cha phải cải trang làm thường dân để dễ lẩn trốn. Cha bị bắt trên đường đi đến xứ Lạc Ðiền ngày 8/6/1838. Trong tù, cha luôn trung kiên với đức tin và nên gương chủ chăn tốt. Ngày 20/6/1838, bản án tử do chính vua châu phê gởi đến Hải Dương và cha bị xử trảm vào ngày 30/6/1838 tại pháp trường ngoại thành Hải Dương, hưởng thọ 74 tuổi. Thi hài cha được mai táng tại nhà thờ Thọ Ninh. Ðức thánh cha Lêô XIII phong chân phước cho ngài vào ngày 27/5/1900 và Ðức thánh cha Gioan Phaolô II phong hiển thánh cho ngài vào ngày 19/6/1988. Năm 2012, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chọn ngài làm quan thày các linh mục Giáo phận Hải Phòng và đặt ngày 30 tháng Sáu hàng năm là ngày hành hương về Giáo xứ Kẻ Sặt.
IMG 5147
Nguyện xin cha thánh Vinh-sơn Đỗ Yến, Đấng đã đổ máu ra để làm chứng cho Đạo Chúa và nên tấm gương sáng kiên vững cho đoàn chiên, cầu bầu cùng Chúa cho các linh mục và các tín hữu trong Giáo phận luôn được cháy lửa Đức Tin, nhiệt thành làm chứng cho Đạo Chúa.

  Bài viết:  Huy Thiệp
Hình ảnh: BTT Gx Kẻ Sặt
Một số hình ảnh khác
1
4
3
IMG 4906
IMG 4936
IMG 4942
IMG 4990
IMG 4986
IMG 4978
IMG 4980
IMG 5014
IMG 4998
IMG 4999
IMG 5022
IMG 5023
IMG 5024
IMG 5063
IMG 5075
IMG 5091
IMG 5192
IMG 5190
 
IMG 5129
IMG 5123
IMG 5164
IMG 5195