Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo họ Lương Quán hân hoan mừng lễ Quan thầy

Vào lúc 18h30 ngày 3 tháng 7 năm 2018, cộng đoàn Lương Quán, giáo xứ Trang Quan-Đồng Giới, dưới sự hướng dẫn của cha xứ Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo, đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính thánh Toma tông đồ, quan thầy giáo họ.

Niềm vui của ngày lễ Quan thầy năm nay dường như đong đầy hơn. Người dân Lương Quán không chỉ được đón tiếp quý khách đến từ các giáo xứ, giáo họ bạn, mà còn được hân hạnh đón đông đảo quý cha, đặc biệt được diễm phúc tiếp đón Đức cha giáo phận. Sự hiện diện quý báu của người cha chung giáo phận không chỉ làm cho thánh lễ thêm long trọng, sốt sắng, mà còn giúp cho mọi người cảm thấy sự ấm áp của tình mục tử, được khích lệ trong đời sống đức tin.

Khởi đầu thánh lễ, cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, tôn vinh thánh Toma quan thầy, Đức cha khích lệ cộng đoàn vững tin vào Chúa và noi gương thánh quan thầy Toma: "Can đảm tuyên xưng đức tin và làm cho đức tin sinh nhiều hoa trái".

"Tin là lựa chọn Chúa". Đó là ý tưởng bài chia sẻ của Đức cha với cộng đoàn. Theo Đức cha, cuộc đời có biết bao điều chọn lựa, nhưng những ai tin vào Chúa là lựa chọn Người. Sự lựa chọn ấy nhiều khi phải chịu mất mát, thiệt thòi, phải đánh đổi nhiều thứ, bởi không hợp với trào lưu xã hội, không giống suy nghĩ của người trần, và đôi khi như những kẻ lội ngược dòng đời. Điều trăn trở băn khoăn trong niềm tin vào Chúa xưa của thánh Toma cũng là điều mà mỗi người tín hữu ngày hôm nay gặp phải.

Tuy nhiên, tin vào Chúa có phần thua thiệt, nhưng cũng có nhiều phần phúc. Đức cha khẳng định: "Đức tin giúp cho người ta hướng thiện, sống tốt lành hơn. Hơn nữa, đức tin mở cho con người niềm hy vọng, sau khi kết thúc cuộc đời này, sẽ được Chúa ban thưởng cho hạnh phúc đời đời. Người tin vào Chúa cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa cuộc đời. Sự hiện diện ấy không chỉ làm cho cuộc đời có ý nghĩa, mà còn là sức mạnh giúp mỗi người vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống an bình và vui tươi hơn".

Giữa một bối cảnh không mấy thuận lợi, bởi những người tin Chúa nơi đây chỉ là số ít, Đức cha khích lệ cộng đoàn: "Dù chúng ta ít ỏi, nhưng Chúa vẫn hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta". Ngài mời gọi người dân Lương Quán hãy nhiệt thành sống đức tin như các thế hệ cha anh, đặc biệt như vị anh hùng đức tin của giáo họ - cụ Đaminh Nguyễn Văn Tám đã chết vì đạo năm 1862 - Niềm tự hào của người dân nơi đây.

"Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào". Người dân Lương Quán đã cảm nhận điều này cách sống động qua sự hiện diện của vị mục tử giáo phận trong ngày lễ Quan thầy hôm nay. Tâm tình và những lời giáo huấn của người cha chung như tiếp thêm sức sống thiêng liêng cho các tín hữu, đồng thời khích lệ họ nhiệt thành sống đức tin và làm chứng cho Chúa theo gương thánh Toma quan thầy.
BTT GP
IMG 2452
IMG 2459
IMG 2460
IMG 2475
IMG 2486
IMG 2490
IMG 2483
IMG 2496
IMG 2495
IMG 2499
IMG 2506
IMG 2500
IMG 2515

IMG 2518
IMG 2517
IMG 2516
IMG 2523
IMG 2524

IMG 2526
IMG 2534
IMG 2503
IMG 2548
IMG 2558
IMG 2563
IMG 2569
IMG 2578
IMG 2575