Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Tổng Giuse thăm mục vụ giáo xứ An Thuỷ và dâng lễ kính thánh Antôn

“Mỗi khi chúng ta gặp nhau là dịp diễn tả niềm vui của Đức tin, vẻ đẹp của Giáo hội và tình hiệp thông giữa các tín hữu”. Đó là những tâm tình của Đức Tổng Giuse ngỏ với cộng đoàn An Thuỷ trong chuyến thăm mục vụ vào chiều ngày 9 tháng 6 năm 2020.
20200609 222407
 
Những tâm tình ấy càng đúng hơn khi cộng đoàn An Thuỷ được đón tiếp người cha chung Giáo phận và cũng là cha xứ cựu cách đây hơn 30 năm. Tình mục tử và đoàn chiên dù xa cách không gian và thời gian, nhưng vẫn luôn thắm thiết thân thương.

Những tâm tình ấy cũng rất đúng với cộng đoàn nơi đây khi từ ngày lên giáo xứ, An Thuỷ luôn lớn lên về cơ sở vật chất cũng như đời sống đức tin. Giáo xứ hoan hỷ đón nhận cha xứ tiên khởi Antôn Nguyễn Văn Ninh cách đây gần một năm (28/11/2019), nhưng Đức Tổng đã không thể hiện diện, và đến với An Thuỷ hôm nay như sự bù đắp.

Những tâm tình này lại càng hợp hơn với giáo xứ An Thuỷ khi cộng đoàn cùng nhau cử hành thánh lễ kính thánh Antôn Padua, quan thầy ca đoàn trẻ, và đặc biệt là vị thánh bổn mạng của cha chính xứ Antôn Nguyễn Văn Ninh. Sự hiện diện đông đảo của quý cha và quý khách thân hữu gần xa dường như làm cho những tâm tình ấy thêm đong đầy.

Hòa trong những tâm tình ấy, Đức Tổng đã có những lời khen ngợi và khích lệ cộng đoàn An Thuỷ; đồng thời có những lời chúc tốt đẹp gửi đến cha Antôn. Ngài không quên thắp lên niềm hy vọng tương lai tốt đẹp của Giáo xứ đang chờ đợi phía trước.

“Các Thánh là những vì sao sáng giữa bầu trời”. Đức Tổng đã dùng hình ảnh ấy để diễn tả sự thánh thiện và hào quang của Các Thánh. Các vì tinh tú không tự toả sáng, nhưng tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời, và giữa đêm đen thì toả sáng. Cũng thế, sự thánh thiện của Các Thánh không tự nơi mình, nhưng đón nhận từ nơi Chúa, Mặt Trời Công Chính, để rồi phản chiếu sự thánh thiện giữa thế gian, qua một đời sống tốt lành, ngay thẳng, liêm chính, mến Chúa và yêu người.

Hướng đến vị thánh mừng kính, Đức Tổng nhắc đến nét nổi bật nơi thánh Antôn, như trong lời nguyện Nhập lễ: “một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là một người cứu giúp những ai nghèo khổ”. Đây cũng là bổn phận và ơn gọi của mọi tín hữu, như chức năng ngôn sứ đã lãnh nhận qua bí tích Thanh tẩy. Theo Đức Tổng, việc rao giảng lời Chúa hữu hiệu trong ngày hôm nay, không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng qua chính đời sống thánh thiện, bao dung, bác ái. Sứ vụ ấy được nhấn mạnh hơn khi ngài nhắc đến lời kêu mời của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Những tâm tình phấn khởi hỷ hoan và thiêng liêng của ngày hồng phúc này một lần nữa được diễn tả qua bài cám ơn của vị đại diện giáo xứ; đồng thời lan toả trong bữa cơm vui tươi hoà quyện của tình Chúa mặn nồng và tình người thân thương.
BTT GP
20200609161530 IMG 887220200609161637 IMG 887720200609 22232420200609 22250820200609 22235220200609 22202020200609162347 IMG 888120200609172257 IMG 892120200609 22105920200609172557 IMG 893020200609161241 IMG 8871
20200609161124 IMG 8866