Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


65 thành viên giáo xứ Đạo Dương lãnh nhận bí tích Thêm sức

Sáu mươi lăm thành viên thuộc giáo xứ Đạo Dương, giáo hạt Mạo Khê, đã được diễm phúc đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần trong Thánh lễ với nghi thức Thêm sức, do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, vào lúc 9h30 sáng nay (18/9/2020).
z2083386762857 3960174c3021c13dde5ca84750035d63 (1)
 
Trong số các người Thêm sức, có 57 em thiếu nhi và 8 người trưởng thành. Theo lời giới thiệu của cha xứ Giuse Bùi Văn Hà, các ứng viên đã được học giáo lý đầy đủ trong thời gian qua, cách riêng là dịp hè 2020. Hiện diện và hiệp thông trong Thánh lễ, có cha quản hạt và quý cha hạt Mạo Khê cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu nơi đây.

“Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài…”. Bài hát nhập lễ đã dẫn cộng đoàn vào với tâm tình Thánh lễ, đồng thời diễn tả niềm khát khao mong chờ Thánh Thần ngự đến. Hơn ai hết, điều ấy được thể hiện nơi các ứng viên Thêm sức. Trong lời ngỏ với cộng đoàn, Đức Tổng mời gọi những người này hãy dọn lòng mình, để Ngôi Ba Tình yêu ngự đến, làm thỏa lòng khát mong.

Ai là người yêu mến Chúa? Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời: Đó là người giữ lời Chúa. Nếu được hỏi có yêu mến Chúa không thì sẽ nhận được câu trả lời là “có”. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giuse, hỏi rằng những người nói yêu mến Chúa có thực hiện lời Chúa dạy không, thì lại khó tìm được đáp án thoả đáng! Như lời chất vấn gửi đến mỗi người hiện diện, Đức Tổng tâm tình: “Không ai khác, từng người trong chúng ta hãy tự đi tìm câu trả lời cho chính mình”.

Vẫn biết việc thực hiện lời Chúa là điều cần thiết và cốt lõi để trở nên môn đệ của Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa lại không dễ dàng thực hiện, bởi thường nó đòi hỏi hy sinh và sự nỗ lực cố gắng. Như người thầy dạy Đức tin, Đức Tổng chỉ cho biết một phương pháp như là bí quyết, đó là đón nhận ơn Thánh Thần. Điều này đã được Chúa Giêsu nói đến trong Tin mừng Gioan: “Đấng Bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26). Chỉ Thánh Thần mới giúp người ta hiểu được lời Chúa và cũng chỉ có nhờ sức mạnh của Ngài họ mới có thể thực hiện Lời ấy trong cuộc sống.

Với ý hướng này, người cha chung ân cần nhắn nhủ cộng đoàn hãy sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; với các người sắp lãnh nhận bí tích, ngài mời gọi các em hãy mở rộng lòng đón nhận ơn của Thần Khí và hãy làm cho tâm hồn mình xứng đáng trở nên Đền Thờ cho Chúa ngự.
“Xin Chúa ban Thánh Thần, xin Chúa ban Thánh Thần...”. Lời hát trong lúc cử hành bí tích đã trở nên hiện thực và sống động qua nghi thức đặt tay và xức dầu. Bảy ơn Thánh Thần sẽ biến đổi người lãnh nhận nên con người mới, nhất là làm cho họ “thành chiến sĩ của Đức Kitô, thành nhân chứng Nước Trời, cho muôn người, trong khắp nơi”.

Đạo Dương được Bề trên Giáo phận thiết lập thành giáo xứ vào ngày 13/01/2007. Kể từ đó Giáo xứ đã có nhiều đổi mới, về cơ sở vật chất cũng như đời sống đức tin. Hy vọng với Đấng biến đổi thế giới mà 65 thành viên lãnh nhận sẽ tiếp sức cho những đổi mới nơi đây, khi chính cuộc đời của họ đổi thay như bí tích Thêm sức mang lại.
BTT GP

z2083387245937 764a7a64e3f498e531eb188a3904670e
z2083387590770 c5e8ef66e0fd96be6995e81a2a7f44dc
z2083387120214 314d9a2a13d4c1044f281bfdc4fb5891
ce0b4e2a76c5899bd0d4
z2083386480061 6a2631ad8514c45744c6226ad168525f
z2083387027668 4b6b294f64136a86721631066a512883
z2083398611676 8ff74a10b8118bf3592f99ccc1b1ad02
z2083398627484 bdf25d1d9fc31954456df1e16754ef4e
z2083386583879 9874fd07cabf9bda4c3e125065b2e6ad
z2083386607265 8f739348b4625bcfced837321368d497

z2083386836701 a06cc0be436f78b61b188b16a6125eb4
z2083388837518 6d524a7b9e6649af7dc0886c538c34ad
z2083386795688 8973680f6d0919abc318ebf559b9737b

z2083386666872 aae838db7b8648a91732e3178c37dca9
z2083386730137 1a62d7ce35f8b7396ee6f99f3d998510