Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Thứ Năm tuần VI Phục Sinh - Lễ Thăng Thiên)

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28,16-20)
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". 
Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm
Theo tường thuật của sách Công Vụ Tông Đồ (1,3) thì sau khi sống lại, trong bốn mươi ngày, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ để nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa, sau đó Người được cất lên trời. Chúng ta gặp lại con số bốn mươi quen thuộc trong Kinh Thánh. Đó là thời gian cần và đủ để Chúa tiếp tục dạy dỗ các ông những gì cần thiết cho sứ vụ mới của họ. Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha chỉ là cách nói để chỉ việc Người được tôn vinh, vì khi nhập thể làm người, Con Thiên Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang (Pl 2,7), giờ đây Người nhận lại vinh quang danh dự và uy quyền mà Người vốn có trước mầu nhiệm nhập thể. Chúa lên trời nghĩa là Người không còn hiện diện hữu hình bên các môn đệ nữa, nhưng Người vẫn hiện diện vô hình với họ, vì Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Khi về trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giêsu có cả bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại nữa và đó là niềm vui và niềm hy vọng của chúng ta, vì cuối cùng nhân loại sẽ được hưởng vinh quang với Ba Ngôi trong Nước Trời. Nhưng giờ đây, các môn đệ phải thực thi lệnh truyền của Thầy là hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy. Chúng ta chỉ có thể hy vọng nếu chúng ta thực sự làm gì để người xung quanh trở thành môn đệ Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông