Lớp Giáo lý Hôn nhân Chính Toà tham dự truyền thông Bảo vệ sự sống

Thứ sáu - 04/09/2020 22:29      Số lượt xem: 3567

Vào lúc 20h00 ngày 4 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường Toà Giám mục, lớp Giáo lý Hôn nhân giáo xứ Chính Tòa đã tham dự buổi truyền thông Bảo vệ sự sống (Bvss), do nhóm Bvss tại Hải Phòng thực hiện.

z2060211346275 a4ab91943ca7993d6018f0cf18f7ebc6
 
Có 51 học viên đang theo học lớp Giáo lý Hôn nhân tham dự buổi truyền thông đặc biệt này. Được biết, phân nửa các tham dự viên là người ngoài Công giáo. Đồng hành và hiện diện cùng các học viên, có cha Giuse Bùi Hữu Duy, phụ tá Chính toà, là người phụ trách giảng dạy lớp Giáo lý này.

Lớp Giáo lý Hôn nhân hiện tại thuộc khoá 33 của giáo xứ Chính Toà. Ngoài những bài học theo chương trình của Giáo lý tiền hôn nhân của Giáo phận, các khoá đều tổ chức buổi ngoại khoá về bảo vệ sự sống. Hoa trái của các buổi truyền thông này chắc chắn sẽ thấy sau này, nhưng thi thoảng được thể hiện trước mắt, khi ngay sau buổi truyền thông đã có một số bạn xin tham gia vào Nhóm Bảo vệ sự sống.

z2060211314783 ad3c06b1b7e71ce0d3b087c646dc19fc

Khởi đầu buổi truyền thông, cha đặc trách Bảo vệ sự sống đã nhấn mạnh đến giá trị và ý nghĩa của sự sống. Sự sống gần gũi và thân quen với mỗi người đến nỗi đôi khi bị coi thường, nhưng nó lại là điều quyết định đến hạnh phúc của phận người, đồng thời làm cho những gì trên trần gian này trở nên ý nghĩa.

Tiếp theo, các thuyết trình viên bảo vệ sự sống trình bày về “Thảm trạng phá thai” với những hình ảnh ghê rợn đáng sợ, khi thân xác trẻ thơ vô tội bị “phanh thây xẻ thịt” và những số liệu không ngờ tới, khi Việt Nam đứng ở vị trí hàng đầu trong khu vực và trên thế giới về thảm trạng hủy diệt sự sống qua việc phá thai.
z2060211324245 c2adab97a5e863a5510800d3b4a84f94

Lời nhắn nhủ và lời cảnh tỉnh được một thành viên khác gửi đến các tham dự viên qua phần trình bày về “Hậu quả của việc phá thai”. Qua chính những trải nghiệm thực tế của công tác Bvss, thuyết trình viên đã giúp cho các học viên ý thức và cảm nhận rõ hơn những “nỗi đau khôn lường” của việc làm bất nhân này. Bởi phá thai không chỉ phá hoại thai nhi, phá hoại sức khoẻ, mà còn phá hoại chính hạnh phúc hôn nhân, mái ấm gia đình.

Tất cả các phần trình bày đều muốn gửi đến các tham dự viên thông điệp: “Sự sống linh thiêng cao quý, cần phải trân trọng và bảo vệ”. Mỗi người ra về đều mang theo những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, buổi truyền thông ít nhiều cũng giúp các bạn trẻ chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa gia đình biết trân quý sự sống, bớt đi bé thơ vô tội bị giết oan, có thêm mầm sống được sinh ra làm người đúng như kiếp người... 
Tí Tách 
z2060211306847 56ff63e96d90e0b9a082fe6e820842dd
z2060212081990 64ecb0434d3ed5f19cc595ad46c00df1
z2060212243583 8caf26caaf244ba7460e738f5d818761
z2060211265400 3cd60f980cc2063c545d4ac03e412be4

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 470
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 461
 
  •   Hôm nay 29,032
  •   Tháng hiện tại 728,486
  •   Tổng lượt truy cập 80,661,386