Caritas giáo hạt Mạo Khê: Giúp hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch Covid-19

Thứ ba - 18/05/2021 10:50      Số lượt xem: 2036

Giữa mùa dịch đợt 4 Covid-19 đang lây lan rất phức tạp, cuộc sống trở nên khó khăn, việc đi lại cũng hạn chế. Tuy vậy, chiều nay (18/5), Caritas giáo hạt Mạo Khê vẫn tổ chức các hoạt động bác ái yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn rất cần được giúp đỡ.


Sau khi tiếp nhận được thông tin của hai trường hợp rất đặc biệt, cha đặc trách Caritas giáo hạt Mạo Khê, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải, đã bàn bạc với Ban điều hành kêu gọi Caritas Giáo phận và những tấm lòng hảo tâm gần xa chung tay chia sẻ; đồng thời lên kế hoạch giúp đỡ những hoàn cảnh này.

z2498733397408 73aca5cd4149ef4abbc1333a1867be50

Trường hợp thứ nhất là anh Nguyễn Danh Ngôn, 39 tuổi, thuộc giáo xứ Đạo Dương (xã Bình Dương, thị xã Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh). Anh bị bệnh đa chấn thương, đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện thị xã Đông Triều. Ở nhà chỉ có hai mẹ con nuôi nhau, giờ đây ở bệnh viện cũng chỉ có người mẹ già chăm anh. Gia đình khó khăn đến nỗi chỉ biết chờ tiền giúp mới có thể được chữa bệnh.
 
z2498733410499 2fb8966bf880a9a7b5399855864a19ae

Thay mặt Ban Caritas giáo hạt Mạo Khê, chị trưởng ban Maria Đồng Thị Nhiệm cùng một thành viên đã đến thăm và trao cho anh món quà 5.000.000 đồng. Vẫn biết món quà này chỉ như một cơn gió thoảng qua đi vào nhà trống. Tuy nhiên, ít nhiều nó cũng giúp vơi bớt chút khó khăn cho hoàn cảnh của anh Ngôn trong lúc gian nan này.
 
Trường hợp thứ hai là em Giuse Nguyễn Ngọc Vân, 17 tuổi thuộc giáo xứ Yên Trì (Hiệp Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh). Em bị bệnh dập não do một tai nạn nghiêm trọng gây ra cách đây hơn 1 tháng. Gia cảnh của em lại vô cùng khó khăn khi không có bố, mẹ không bình thường, hiện em sống với bà ngoại đã già. Giờ em trong tình trạng sống thực vật tại nhà sau khi bệnh viện trả về.
 
z2498732368381 4d0c402531541fcba587d72d1988949d
 
Thương cảm với hoàn cảnh đặc biệt này, cha đặc trách Caritas Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải, cha phụ tá giáo xứ Yên Trì, Gioan Baotixita Bùi Văn Thái, cùng các thành viên Caritas giáo hạt, giáo xứ đã đến thăm hỏi, động viên và trao món quà 25.400.000 đồng cho gia đình em. Đây là số tiền quyên góp của những người gần xa gửi về cộng tác với Caritas để giúp đỡ khi biết em Ngọc Vân đang lâm cảnh khốn khó.
 
z2498732359893 630bbaaaafe36b789db67b620d88583b

Được biết, thời gian sắp tới, Caritas giáo hạt Mạo Khê sẽ triển khai xây 03 ngôi nhà tình nghĩa cho những hoàn cảnh nghèo. Giữa bối cảnh khó khăn này, những việc làm của Caritas Mạo Khê thật ý nghĩa. Bởi nó đánh dấu một khởi đầu đầy hy vọng khi Ban điều hành Caritas giáo hạt vừa được chia tách và thành lập vào ngày 26/4 vừa qua; đồng thời cũng giúp xoa dịu nỗi buồn Covid-19 đang ám ảnh khắp nơi.
Vasa

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 93
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 89
 
  •   Hôm nay 38,131
  •   Tháng hiện tại 601,645
  •   Tổng lượt truy cập 80,534,545