Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? (Thứ Tư Tuần Thánh;Mt 26,14-25)

Thứ ba - 22/03/2016 15:15      Số lượt xem: 2852

Hai ngàn năm qua, mọi thế hệ tín hữu ở khắp mọi nơi cùng suy tư và tìm cách lý giải cho hành động nộp Thầy của Giuđa.


 Người ta có thể đưa ra rất nhiều giả thiết, phân tích tâm lý và hoàn cảnh. Nhưng có một điều chắc chắn Giuđa nộp Chúa là vì tiền. Giuđa chủ động đi gặp các thượng tế để thương lượng, mặc cả và cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận là: Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Đây không phải là lần duy nhất Tin Mừng nói Giuđa liên quan đến vấn đề tiền bạc. Có thể có nhiều giả thiết khác nhau, nhưng chắc chắn đồng tiền là lý do hàng đầu và chính yếu. Xem ra ở đâu và thời nào thì tiền bạc cũng là vấn đề của tất cả mọi người. Khi đã có tiền trong tay, Giuđa cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Giuđa chỉ còn biết hành động theo sự dẫn dắt của tiền bạc mà thôi.

Ham muốn tiền bạc là cơn cám dỗ triền miên không buông tha bất cứ một người nào sống nơi trần gian. Chúng ta hiểu vì sao Chúa Giêsu đã sinh, sống và chết nghèo như thế nào, để Người có thể chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 216
  •   Máy chủ tìm kiếm 22
  •   Khách viếng thăm 194
 
  •   Hôm nay 33,650
  •   Tháng hiện tại 1,043,787
  •   Tổng lượt truy cập 80,976,687