Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Thứ Hai tuần V Phục Sinh - Thánh Maccô, tác giả sách Tin Mừng ;Mc 16,15-20)

Chủ nhật - 24/04/2016 16:56      Số lượt xem: 2828

Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Từ nay bản tính nhân loại của Chúa thông dự trọn vẹn vào vinh quang của Chúa Cha. Người là Chúa và là Thiên Chúa như lời tuyên xưng của tông đồ Tôma.


 Trong tư cách là Chúa này mà Người bắt đầu điều khiển lịch sử, để muôn loài muôn vật quy tụ nơi Người là Đầu tiến về vinh quang Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, Chúa sai các tông đồ cũng như các thế hệ những kẻ tin ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Sứ mạng của Hội Thánh không những là làm cho mọi dân mọi nước đón nhận Tin Mừng Phục Sinh, mà còn làm cho những giá trị của Tin Mừng cứu độ thấm nhập vào mọi lãnh vực của cuộc sống, hầu có thể hướng lịch sử tiến về Nước Trời.

Hôm nay, Hội Thánh mừng kính thánh Maccô, tác giả sách Tin Mừng. Ngài đã có nhiều năm làm đệ tử cho thánh Phêrô và những chứng từ bởi lời giảng của vị tông đồ trưởng đã giúp thánh sử chép lại sách Tin Mừng. Tin Mừng theo thánh Maccô ngắn gọn, mộc mạc nhưng sinh động và chân thành.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 218
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 210
 
  •   Hôm nay 4,450
  •   Tháng hiện tại 601,257
  •   Tổng lượt truy cập 80,534,157