Làm chứng về Đấng Thiên Sai (Thứ Năm tuần IV Mùa Chay; Ga 5,31-47)

Thứ tư - 09/03/2016 16:32      Số lượt xem: 3312

Trong khi Chúa Giêsu cố gắng để biểu lộ thần tính và tư cách Thiên Sai của mình, đồng thời mặc khải sứ mạng cứu thế mà Người đang thực hiện, thì người Do Thái lại cứng lòng nên không nhận ra.


 Chúa Giêsu nói rằng Người không cần đến chứng của loài người, nhưng ít nhất có ba chứng cứ sau đây bảo đảm cho uy tín của lời Người. Thứ nhất là lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả với tư cách là ngôn sứ, người của Thiên Chúa. Thứ hai là chính những công việc mà Chúa đang làm, là những việc trong kế hoạch cứu độ của Chúa Cha và thứ ba là những lời trong Kinh Thánh vì "chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi". Người Do Thái không nhận ra được giá trị của những chứng cứ trên vì họ mải tôn vinh lẫn nhau, còn những ai tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa thì từ những chứng cứ kia mà nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến trần gian.
Người tín hữu tin vào Chúa Giêsu và cùng với Chúa Cứu Thế tìm kiếm vinh quang Chúa Cha, thì chúng ta sẽ trở nên những con cái yêu dấu của Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 182
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 164
 
  •   Hôm nay 18,029
  •   Tháng hiện tại 1,050,037
  •   Tổng lượt truy cập 79,798,721