Hoàn toàn nên một (Thứ Năm tuần VII Phục Sinh;Ga 17,20-26)

Thứ tư - 11/05/2016 21:51      Số lượt xem: 2965

Đoàn dân mới và đã được thánh hiến này chắc chắn phải là một đoàn dân duy nhất.

 Vì thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mọi thế hệ tín hữu được hợp nhất nên một, không phải như bất cứ một mô hình đoàn kết nào khác, mà là hoàn toàn nên một như Ba Ngôi Thiên Chúa và trong mầu nhiệm Ba Ngôi. Cần nhấn mạnh rằng, không phải chúng ta chỉ hợp nhất như Ba Ngôi, mà còn phải hợp nhất trong Ba Ngôi. Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa vừa là nguyên lý cho sự hợp nhất, vừa đồng thời là điểm quy chiếu cho sự hợp nhất của các môn đệ Chúa. Sự hợp nhất này cũng là dấu chỉ đích thực chúng ta thuộc về Chúa, trong một thế giới ngày càng bị phân hóa.
Hội Thánh của Chúa Giêsu có đặc tính là duy nhất, vì có cùng một Đức Tin, một phép Rửa tội, và có cùng một Thần Khí. Dường như lịch sử cho thấy có những điều đi ngược lại với ý nguyện của Chúa. Nói một cách hình ảnh thì chiếc áo không đường khâu của Chúa Giêsu đã bị xé làm nhiều mảnh. Trách nhiệm ấy thuộc về tất cả chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 305
  •   Máy chủ tìm kiếm 23
  •   Khách viếng thăm 282
 
  •   Hôm nay 38,320
  •   Tháng hiện tại 1,048,457
  •   Tổng lượt truy cập 80,981,357