Được gấp trăm (Thứ Ba tuần VIII thường niên;Mc 10,28-31)

Thứ hai - 23/05/2016 14:55      Số lượt xem: 3614

Các tông đồ là những người đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo và làm môn đệ cho Người.


Với những người này, Chúa bảo đảm rằng họ đã bỏ những gì thì họ sẽ nhận lại gấp trăm ngay ở đời này, cộng thêm sự bắt bớ ngược đãi và được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Có lẽ khi thánh sử Maccô viết những dòng này thì các môn đệ của Chúa đang bị bách hại, nhưng không vì thế mà họ nản lòng thoái lui, vì biết rằng mình sẽ được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Chẳng ai đi theo Chúa mà lại đưa ra điều kiện để mặc cả với Người, vì thật ra tất cả những gì là của tôi, thuộc về tôi, ngay cả sự sống, sự hiện hữu của tôi đều là quà tặng Chúa ban cho tôi theo sự rộng rãi và lòng thương xót của Người. Vì thế, nếu có dâng cho Chúa tất cả thì cũng đâu có gì là to tát mà phải ồn ào. Lòng thương xót của Chúa thì bao la gấp bội so với lòng chân thành và quảng đại của chúng ta.

Hãy cứ dâng cho Chúa. Hãy cứ từ bỏ vì Chúa. Hãy cứ tín nhiệm vào tình thương của Chúa. Thế là đủ cho chúng ta.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 204
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 189
 
  •   Hôm nay 26,381
  •   Tháng hiện tại 1,036,518
  •   Tổng lượt truy cập 80,969,418