Chính anh em là chứng nhân (Thứ Năm tuần VI Phục Sinh -Lễ Chúa Giêsu lên trời, lễ trọng;Lc 24,46-53)

Thứ tư - 04/05/2016 04:22      Số lượt xem: 3104

Đoạn Tin Mừng đọc trong Thánh lễ hôm nay là những lời cuối cùng trong sách Tin Mừng theo thánh Luca. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là rất rõ ràng: Chính anh em là chứng nhân về những điều này.


 Về những điều gì vậy? Đó là kế hoạch cứu độ của Chúa Cha đã được ghi trong Kinh Thánh, là việc Chúa Giêsu thực hiện công trình cứu độ nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh. Kế hoạch ấy còn là rao giảng cho muôn dân sám hối để được ơn tha tội. Các tông đồ là những người đã chứng kiến các việc ấy và giờ đây Chúa Giêsu chính thức trao nhiệm vụ cho các ông trở nên những chứng nhân và đứng ra bảo đảm cho Đức Tin. Chính vì thế mà Hội Thánh có đặc tính là tông truyền. Cuốn Tin Mừng của thánh sử Luca khép lại để mở sang cuốn Công Vụ Tông Đồ của cùng một tác giả. Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy các tông đồ và các tín hữu đầu tiên đã can đảm, mạnh mẽ và hăng say loan báo Tin Mừng như thế nào và Thánh Thần đã làm cho những hoạt động này hiệu quả ra sao. Ngày nay chúng ta thấy dường như Hội Thánh đã đánh mất cái khí thế hào hùng thuở ban đầu. Tại sao? Và chúng ta phải làm gì đáy?
 
          Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 132
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 118
 
  •   Hôm nay 45,091
  •   Tháng hiện tại 1,037,032
  •   Tổng lượt truy cập 79,785,716