Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha(Thứ Ba tuần VI Phục Sinh - Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ ;Ga 14,6-14)

Thứ hai - 02/05/2016 14:23      Số lượt xem: 2708

Lời đề nghị của Philipphê là chính đáng, vì Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng vô hình và chưa ai được thấy Người.


 Cũng chính nhờ câu hỏi đó mà chúng ta được một mặc khải quan trọng: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thật ra trong lịch sử Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ mình ra bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng đó mới chỉ là những nét chấm phá và chỉ nơi Chúa Giêsu, Chúa Cha mới tỏ mình ra cách trọn vẹn tuyệt hảo. Lý do mà Chúa Giêsu đưa ra lời khẳng định ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, là: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Chính Chúa Cha đang làm những việc của mình qua toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu.

Hôm nay Hội Thánh mừng kính hai thánh tông đồ Philipphê và Giacôbê (ngài là Giacôbê hậu để phân biệt với Giacôbê tiền là anh của tông đồ Gioan). Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà các ngài nhận được trong ngày lễ Ngũ Tuần, nên các ngài đã ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh, đồng thời lấy mạng sống để làm chứng cho lời rao giảng. Nhờ lời loan báo, đời sống và cái chết chứng tá mà Hội Thánh được phát triển, vì ai thấy các ngài là thấy Chúa Kitô. Đó cũng là ơn gọi của mỗi người tín hữu chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 252
  •   Máy chủ tìm kiếm 26
  •   Khách viếng thăm 226
 
  •   Hôm nay 16,602
  •   Tháng hiện tại 1,026,739
  •   Tổng lượt truy cập 80,959,639