Sai các tông đồ đi rao giảng (Thứ Năm tuần IV thường niên; Mc 6,7-13)

Thứ tư - 03/02/2016 16:34      Số lượt xem: 4257

Chúa Giêsu là người loan báo Tin Mừng chính danh, đồng thời Người cũng là nhà giáo dục mẫu mực. Chúa đã gọi và chọn các tông đồ để các ông ở với Người.

 Những người này được nghe Chúa giảng dạy chung với dân chúng và khi về nhà còn được Người dạy dỗ giải thích riêng. Họ được trò chuyện với Chúa và thắc mắc về những điều chưa hiểu. Nhất là họ được cùng sống với Chúa, chiêm ngắm nếp sống hằng ngày của Người: đi đứng, nói năng, ứng xử và nếp sống đi đôi với cầu nguyện của Thầy. Có thể nói sau một thời gian đi theo làm môn đệ Chúa, họ đã được biến đổi và sống một nếp sống mới. Đến thời điểm nhất định, Chúa sai các ông đi cứ từng hai người một để đảm bảo có sự hiệp thông với Thầy và với anh em. Họ đi để chia sẻ với mọi người về những kinh nghiệm ban đầu được nghe lời Chúa và sống với Chúa. Vì được chia sẻ sứ mạng với Chúa nên họ cũng được Người ban cho quyền năng trên các thần ô uế.

Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập cũng là Hội Thánh được sai đi. Vì thế, chúng ta luôn ý thức về sứ vụ của mình và có những cố gắng cụ thể để thực thi sứ mạng quan trọng bậc nhất này.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 404
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 394
 
  •   Hôm nay 26,563
  •   Tháng hiện tại 726,017
  •   Tổng lượt truy cập 80,658,917