Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền (Thứ Ba tuần I thường niên ;Mc 1,21-28)

Thứ hai - 11/01/2016 15:16      Số lượt xem: 4198

Dân chúng nhận ra giáo lý mới mẻ trong những lời rao giảng của Chúa Giêsu. Không những thế, họ còn sửng sốt hơn vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.

 Rõ ràng có sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và các kinh sư trong nội dung rao giảng cũng như tư cách của người giảng dạy. Các kinh sư chỉ là những người giải thích những điều Thiên Chúa muốn truyền ban. Và bởi vì lề luật được giải thích bởi những con người hạn chế và bất toàn, nên đôi khi ý nghĩa không được sáng tỏ. Trong khi đó, Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, nên khi Chúa giảng dạy là chính Thiên Chúa trực tiếp nói với con người bằng ngôn ngữ của con người. Giáo lý do các kinh sư rao giảng chỉ là sự chuẩn bị, nên còn khiếm khuyết bất toàn. Còn Chúa Giêsu là Tin Mừng cứu độ, nên lời giảng của Người là chính Tin Mừng, là giáo lý mới mẻ và vì Người là Thiên Chúa, nên dân chúng nhận thấy Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

Xin quyền lực của Tin Mừng cứu độ trục đuổi ma quỷ ra khỏi cuộc đời cũng như môi trường sống của chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 344
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 333
 
  •   Hôm nay 64,209
  •   Tháng hiện tại 763,663
  •   Tổng lượt truy cập 80,696,563