Kiện toàn lề luật (Thứ Tư tuần III Mùa Chay ;Mt 5,17-19)

Thứ ba - 01/03/2016 04:38      Số lượt xem: 3573

Ở phần đầu của chương 5, thánh sử Matthêu trình bày Chúa Giêsu như Môsê mới công bố Lề luật mới là Tin Mừng cứu độ.


Các mối phúc chính là trung tâm của Tin Mừng, là giáo huấn chính yếu mà Chúa rao giảng. Bời thế, nó rất quan trọng. Nhưng để có thể đón nhận được nội dung của Tin Mừng, thì người ta phải thực sự là những người đã thực hiện lề luật của Môsê và lời các ngôn sứ. Họ phải có một thái độ ứng trực và tinh thần thuận theo đường lối của Thiên Chúa. Bời vì lề luật của ông Môsê và lời các ngôn sứ chỉ là sự chuẩn bị để tâm hồn sẵn sàng Tin Mừng vĩnh cửu do Chúa Giêsu mang đến. Vì thế, Chúa bảo Thầy đến không phải là để bãi bỏ (luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ), nhưng là để kiện toàn. Những ai đã sẵn sàng đón nhận và thực thi giáo huấn của luật cũ, thì cũng sẵn sàng đón nhận và thực thi giáo huấn của luật mới của Chúa Giêsu.

Mặc dù lề luật không phải là cùng đích, nhưng nó là tay vịn giúp chúng ta khỏi bị vấp ngã và giúp chúng ta sẵn sàng thuận theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 200
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 189
 
  •   Hôm nay 30,646
  •   Tháng hiện tại 996,434
  •   Tổng lượt truy cập 80,929,334