Gọi những kẻ Người muốn (Thứ Sáu tuần II thường niên;Mc 3,13-19)

Thứ năm - 21/01/2016 03:44      Số lượt xem: 3668

Thánh sử Maccô nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu gọi những kẻ Người muốn, nghĩa là sự lựa chọn hoàn toàn tự do và nhưng không của Chúa.



Chúa lập Nhóm Mười Hai là Hội Thánh và là Israen mới, dân mới của Thiên Chúa. Những người được chọn từ nay bước vào một cuộc sống mới với hai chiều kích: là ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. Ở với Chúa để quan sát chiêm ngắm cuộc sống của Người. Ở với Chúa để lắng nghe lời giáo huấn, nhờ đó mà thêm hiểu biết và yêu mến Chúa qua mỗi ngày. Ở với Chúa để được hiệp thông với Người ngày một sâu đậm, như cành nho gắn liền với thân cây. Đến thời điểm thích hợp, các ông sẽ được Chúa sai đi thực hiện chính công việc mà Người đang thực hiện. Các ông vừa được chia sẻ sứ mạng với Chúa, vừa tiếp tục sứ mạng của Người.

Nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện thì hết mọi người tín hữu trong Hội Thánh đều được Thiên Chúa kêu gọi và chọn lựa để làm việc trong vườn nho của Ngài. Chúng ta hãy mạnh dạn bước vào mối tương quan này và mau mắn thi hành sứ mạng của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 237
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 235
 
  •   Hôm nay 27,444
  •   Tháng hiện tại 1,059,452
  •   Tổng lượt truy cập 79,808,136