Coi chừng, đừng nói gì với ai cả(Thứ Năm tuần I thường niên ;Mc 1,40-45)

Thứ tư - 13/01/2016 15:13      Số lượt xem: 3769

Sống trong môi trường đủ loại quảng cáo ngày nay, chúng ta lấy làm lạ về cách hành xử của Chúa Giêsu. Dường như Chúa không biết đến ích lợi của quảng cáo và Chúa cũng không muốn quảng cáo.


 Một trong những nét đặc trưng của Tin Mừng theo thánh Maccô là khi chữa bệnh hay trừ quỷ cho người ta, sau đó Chúa dặn: coi chừng, đừng nói gì với ai. Chắc chắn Chúa có lý do để nói như vậy. Chúng ta cố gắng tìm hiểu chủ ý của Chúa ở đây là gì? Tin Mừng theo thánh Maccô có ý trình bày nền Kitô học từ dưới đi lên. Nghĩa là cố gắng trình bày Chúa Giêsu trước tiên như là một con người thực thụ và là con người hoàn hảo. Nhưng con người Giêsu cũng có thần tính nên Người cũng quyền năng như Thiên Chúa. Thần tính của Chúa Giêsu chỉ được biểu lộ dần dần một cách tiềm ẩn, gián tiếp và sẽ được biểu lộ hoàn toàn nơi cái chết và sự Phục Sinh của Người. Việc chữa lành cho người bị mắc bệnh phong xảy ra vào lúc Chúa khởi đầu rao giảng Tin Mừng, là lúc dân chúng chưa sẵn sàng để tin Người là Thiên Chúa, vì thế Chúa dặn đừng nói gì với ai.

Mặc khải của Chúa là tiệm tiến, nghĩa là dần dần từng bước. Chúa luôn kiên trì để dạy dỗ chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 206
  •   Máy chủ tìm kiếm 31
  •   Khách viếng thăm 175
 
  •   Hôm nay 31,048
  •   Tháng hiện tại 1,041,185
  •   Tổng lượt truy cập 80,974,085