Lễ khánh thành trùng tu nhà thờ giáo họ Thanh Giáo

Thứ năm - 05/12/2019 10:46      Số lượt xem: 4194

​Vào lúc 10h00 ngày 04 tháng 12 năm 2019, Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận đã đến thăm cộng đoàn Thanh Giáo và chủ sự thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ Giáo họ vừa được trùng tu.

DSC 0008
 
Thanh Giáo là một giáo họ miền quê, thuộc giáo xứ An Quý, thành lập năm 1904, với 370 nhân danh. Dù gặp nhiều biến cố thăng trầm, nhưng với một niềm tin kính vào Chúa, đức tin vẫn âm thầm phát triển và lớn mạnh. Điều đó được đánh dấu bởi sự xuất hiện của ngôi nhà thờ xây dựng năm 2002. Tuy nhiên, với khả năng kinh tế giới hạn, nhà thờ chưa thể được hoàn thiện một cách tổng thể. Trước sự mong mỏi của bà con tín hữu muốn có một nơi thờ phượng Chúa cho thật xứng đáng, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thăng cùng với Ban Hành giáo và bà con giáo dân đã đồng lòng cộng tác để trùng tu lại ngôi thánh đường cho khang trang. Sau gần 3 năm trùng tu và tôn tạo các hạng mục, công trình đã hoàn thành như lòng mong ước.

Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu vào lúc 10g00, do Đức Tổng Giuse chủ sự, trong sự hiệp thông của quý cha đồng tế và đông đảo cộng đoàn tín hữu. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng nói lên niềm vui mừng của Giáo họ và mời gọi mọi người hiệp ý với cộng đoàn Thanh Giáo dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nơi đây tiếp tục được triển nở.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Tổng đã nhấn mạnh đến “Mục đích của việc đi đạo? Mục đích ấy chính là tôn thờ Thiên Chúa và làm cho chính cuộc sống trở nên tốt hơn, dần hoàn thiện nên giống Đức Giêsu. Người cha chung nhắn nhủ mỗi người hãy tự hỏi: Đời sống hiện tại của tôi trong gia đình, trong xứ đạo có đúng với mục đích của người theo đạo không?

Đức Tổng Giuse cũng nói lên ý nghĩa chính yếu của việc xây dựng các công trình đức tin là nhắm giúp các tín hữu gặp gỡ Chúa và lắng nghe Lời Ngài để sống đạo đức và hiệp nhất với nhau. Không chỉ vậy, ngài còn mời gọi các tín hữu tiến lên trên con đường bác ái như Chúa mời gọi: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15,12). Điều ấy không chỉ giúp cho thánh đường trở nên ý nghĩa, mà còn giúp cho mỗi người trở nên Đền thờ cho Chúa ngự và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thăng thay lời cho cộng đoàn dâng lên Đức Tổng, quý cha, quý khách, lời tri ân cảm mến. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho giáo họ Thánh Giáo, để đức tin ngày một phát triển và cộng đoàn nơi đây ngày một thăng tiến trong hiệp nhất yêu thương.
BTT An Quý

DSC 0031
DSC 0061
DSC 0059
DSC 0076
DSC 0095
DSC 0109
DSC 0115

DSC 0101
DSC 0140
DSC 0130
DSC 0142
DSC 0145

DSC 0131
DSC 0149
DSC 0153

DSC 0159
DSC 0161
DSC 0327


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 413
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 402
 
  •   Hôm nay 60,483
  •   Tháng hiện tại 1,092,491
  •   Tổng lượt truy cập 79,841,175