Giáo hội như là Gia đình Thiên Chúa và Giáo hội tại gia

Giáo hội như là Gia đình Thiên Chúa và Giáo hội tại gia

Chủ đề bài viết ‘Giáo Hội như là Gia Đình Thiên Chúa và Giáo hội tại gia' là chủ đề rộng lớn, liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau từ thần học đến nhân loại học, từ xã hội học đến đạo đức học.

Một Giám mục Anh giáo được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo

Một Giám mục Anh giáo được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo

Đức giám mục Jonathan Goodall, giám mục Anh giáo của giáo phận Ebbsfleet, giải thích rằng ông đã đưa ra quyết định này "sau một thời gian dài cầu nguyện."

Thư gởi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2021 - 2022

Thư gởi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2021 - 2022

Và giờ đây, với những điều đã và đang diễn ra trong cuộc sống của các con, qua bức thư này, cha muốn chia sẻ với các con những điểm sau đây.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tha thứ tội lỗi

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tha thứ tội lỗi

Tháng 9 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Tha Thứ Tội Lỗi. Con người kiêu căng, bất tín, tội lỗi, còn Thiên Chúa nhân từ, trung tín, tha thứ là một trong những chủ đề xuyên suốt nội dung mặc khải Ki-tô Giáo.

Thư gửi gia đình Tổng Giáo phận: Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta

Thư gửi gia đình Tổng Giáo phận: Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta

Anh chị em rất thân mến, trước những đau thương của bệnh tật, nghèo đói, chết chóc, chúng ta hãy truyền đi một thông điệp: Đừng để mất niềm hy vọng. “Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta” (Dt 6, 18).

Chúa Phục Sinh dẫn Giáo hội đi đâu?… về đâu?…

Chúa Phục Sinh dẫn Giáo hội đi đâu?… về đâu?…

‘Giáo hội tin rằng Chúa Kitô đã chết và sống lại cho mọi người… Cũng thế, Giáo hội tin rằng đầu mối, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại đều ở trong Đức Kitô là Chúa và là Thầy của Giáo hội’

Liên Hợp Quốc tôn vinh Mẹ Têrêsa nơi một con tem bưu chính

Liên Hợp Quốc tôn vinh Mẹ Têrêsa nơi một con tem bưu chính

Ở bên phải con tem xuất hiện một trong những lời trích dẫn nổi tiếng nhất của Mẹ Têrêsa: “Không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được những điều lớn lao. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.”

tải xuống

[TRỰC TIẾP] Thánh lễ 18h00 Chúa nhật XXII Thường niên - Ngày 29/8/2021 - Do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên cử hành

Thánh lễ 18h00 Chúa nhật XXII thường niên do Đức TGM Giuse cử hành được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội - Ngày 29/8/2021.

Thiện nguyện viên Xuân Lộc đợt 3 lên đường tham gia phòng chống dịch Covid-19 ​

Thiện nguyện viên Xuân Lộc đợt 3 lên đường tham gia phòng chống dịch Covid-19 ​

Tính đến ngày 28/8/2021, Chương trình thiện nguyện của Giáo phận Xuân Lộc đã có 391 thiện nguyện viên tham gia, theo như lời mời của Ban phòng chống dịch Covid-19 của Tỉnh Đồng Nai. Trong số 391 thiện nguyện viên trải trong ba đợt như sau:

Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi họp online: Định hướng hoạt động cho năm 2022 giữa bối cảnh Covid-19

Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi họp online: Định hướng hoạt động cho năm 2022 giữa bối cảnh Covid-19

Để có thể tiếp tục khám phá và phát huy những đặc tính tốt đẹp nơi người trẻ, đồng thời tận dụng chính những ưu điểm về công nghệ của giới trẻ giữa làn sóng Covid, Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi định hướng trong năm 2022 sẽ áp dụng và mở rộng chương trình đào tạo trực tuyến Y-ADKAR (Adkar For Youth).

Mười bước để củng cố Hội Thánh Tại Gia

Mười bước để củng cố Hội Thánh Tại Gia

Chúng tôi sẽ đề ra một chương trình gồm mười bước đóng vai trò như một hệ thống hỗ trợ cho việc hình thành, nuôi dưỡng và giúp đỡ các gia đình.

A

Tòa Thánh chuyển tặng Giáo hội Việt Nam €100,000 Euro cứu trợ khẩn cấp tình trạng dịch bệnh

Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã quyết định chuyển tặng 100,000 Euro 'đóng góp cho hoạt động khẩn cấp và các chương trình cứu trợ' nhân danh Đức Thánh Cha như một cử chỉ 'bày tỏ sự gần gũi trong tình phụ tử' của ngài đối với Giáo hội Việt Nam."

Gia đình – Cái nôi giáo dục Lòng Chúa Thương Xót

Gia đình – Cái nôi giáo dục Lòng Chúa Thương Xót

Nhân Năm gia đình Amoris laetitia, chúng ta cùng nhau suy tư về vai trò của gia đình như cái nôi giáo dục lòng Chúa thương xót.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 130
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 124
 
  •   Hôm nay 2,243
  •   Tháng hiện tại 1,034,251
  •   Tổng lượt truy cập 79,782,935