Giáo xứ Mặc Cầu có vị chủ chăn mới

Thứ sáu - 19/11/2021 23:11      Số lượt xem: 2654

Chiều thứ Ba, ngày 16/11/2021, cộng đoàn Giáo xứ Mặc Cầu vui mừng chào đón cha Gioan Baoxita Bùi Văn Hoan về làm mục tử thay cho cha Tôma Nguyễn Hữu Khang vừa được thuyên chuyển.

tct09010

Thánh lễ và nghi thức nhận xứ của cha Gioan Baotixita do cha tân quản hạt Hải Dương Giuse Nguyễn Văn Vang chủ sự. Hiện diện trong Thánh lễ nhận xứ có quý cha trong Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
0i1a2641

Trong bài giảng thánh lễ, cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng nhấn mạnh chủ đề vị Mục tử nhân lành trong Tân ước.
tct09543

Theo cha Đaminh, để khắc họa rõ nét chân dung  vị Mục tử nhân lành, Đức Giêsu đã dùng lối so sánh với những “kẻ làm thuê”. Kẻ làm thuê chỉ nghĩ đến mình và xem công việc “chăn dắt” là một nghề đem lại lợi ích cho bản thân. Họ vô trách nhiệm, không có ý thức gắn bó, chẳng có tình thương. Ngược lại, người mục tử luôn sẵn lòng hy sinh vì đoàn chiên trước những hùm beo sói dữ. Như người chăn chiên biết rõ từng con chiên, và chiên biết người chủ chiên, mục tử nhân lành cũng thế, phải biết rõ các đặc điểm và phẩm chất, các vấn đề và ưu khuyết điểm của từng người.
tct09417

Phần diễn nghi nghi thức nhận xứ được cử hành sau bài giảng lễ. Cha tân chính xứ đã long trọng tuyên xưng đức tin và lặp lại lời tuyên thệ trung thành với Đấng bản quyền giáo phận khi nhận một sứ vụ trong Giáo Hội, theo thể thức của Giáo luật.
tct09626

Được biết, cha Gioan Baotixita sinh ngày 10 tháng 2 năm 1970 tại giáo xứ An Quý, được Đức Hồng y Crescenzio Sepe truyền chức linh mục ngày 29 tháng 11 năm 2005 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Cha tân chính xứ đã có kinh nghiệm làm mục vụ nơi nhiều giáo xứ trong giáo phận.
0i1a2309

Giáo xứ Mạc Cầu được thành lập năm 1924, rất sớm trong giáo phận. Từ sau năm 1954, giáo xứ không có chủ chăn nên dần trở nên tiêu điều, xơ xác. Cho đến năm 2007, Bề trên giáo phận cử cha Gioakim Nguyễn Văn Thăng về coi sóc. Cha Gioakim được coi như cha xứ tiên khởi vì hơn 50 năm không có cha xứ, mọi sự đều phải làm lại từ đầu. Năm 2014,  cha Toma Nguyễn Hữu Khang được cử về thay cha Gioakim chuyển về giáo xứ An Quý, giáo hạt Nam Am. Trong đợt thuyên chuyển này, cha Gioan Baotixita về thay cha Tôma, khi cha xứ cựu được bổ nhiệm làm cha xứ Thiết Tranh. Giáo xứ Mặc Cầu hiện nay có khoảng gần 500 nhân danh sinh hoạt trong 5 giáo họ: Họ nhà xứ Mặc Cầu, họ Bình Giang, họ An Giới, họ Hồng Phúc và họ An Thắng.
tct09044
 
tct09130
 
tct09328
 
0i1a2413
 
0i1a2527
 
0i1a2581
 
tct09673
 
tct09762
 
tct09749
 
tct09243
 
tct09238
Ảnh: BTT Gx Nam Am


 

Tác giả bài viết: BTT Giáo Hạt Kẻ Sặt


 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 170
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 162
 
  •   Hôm nay 25,882
  •   Tháng hiện tại 1,012,799
  •   Tổng lượt truy cập 79,761,483