Thánh lễ Tạ ơn mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi – Quan thầy Hội khấn Nhà xứ Nam Am

Thứ sáu - 23/09/2022 08:13      Số lượt xem: 767

Vào lúc 19g30 ngày 17/9/2022, Chúa Nhật XXV thường niên năm C, Hội khấn Nhà xứ Nam Am đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi – Quan thầy hội. Thánh lễ do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thông chủ tế, với sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, các hội đoàn, những người bảo trợ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Các anh chị em cựu thành viên của hội khấn cũng quy tụ về để cùng những thành viên mới mừng ngày lễ Quan thầy của hội đoàn mình.

JOS 8829

 Cha xứ Giuse chia sẻ, Mẹ Maria là người được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ đã cộng tác với Ngài một cách trọn vẹn, nhất là trong việc thông phần đau khổ với Con Mẹ. Tước hiệu “Mẹ Sầu Bi” cũng là tước hiệu mà hội khấn nhận làm quan thầy suốt nhiều năm qua. Mẹ Sầu Bi không có nghĩa là Mẹ buồn, nhưng là Mẹ cùng đau khổ với Con Mẹ, cùng cộng tác với Con Mẹ, và dùng chính sự đau khổ của mình để kết hợp với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ.
JOS 8884
Thánh lễ được diễn ra rất long trọng và sốt mến, trong bầu không khí ấm áp của tình Chúa, tình Mẹ và tình người. Cuối Thánh lễ, một anh cựu thành viên đại diện cho hội đoàn gửi lời cảm ơn tới quý cha, quý thầy, quý dì, các ban đoàn, quý ông bà bảo trợ, cùng các anh chị em hội khấn đã đồng hành và làm nên thành công cho dịp lễ quan thầy năm nay. Tiếp lời anh, cha xứ cũng cảm ơn, ghi nhận những nhiệt huyết và hy sinh của anh chị em hội khấn đã tổ chức một Thánh lễ quan thầy tốt đẹp. Cha xứ chia sẻ: “Việc tổ chức Thánh lễ dù cho có hoành tráng, long trọng đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ thật sự ích lợi và sinh hoa trái khi chúng ta có một tâm hồn đẹp lòng Chúa, thành tâm lãnh nhận Bí tích Hoà Giải.”
Sau Thánh lễ là giờ cầu nguyện Taize đặc biệt với chủ đề “Với Mẹ, chúng con vào đời cùng Đức Giêsu”. Các thành viên đã ngồi lại cùng nhau sau hơn hai năm xa cách vì dịch bệnh Covid 19, để lắng nghe và chiêm niệm về cuộc đời Chúa Giêsu qua sự đồng hành của Mẹ Maria, và viết ra những lời cầu nguyện đơn sơ của mình dâng lên Chúa.
OK 09310
Tiếp sau giờ cầu nguyện là chương trình lửa trại sôi động với những bài cử điệu quen thuộc, vui tươi, những trò chơi giúp tăng tình đoàn kết, thân ái. Gương mặt ai cũng rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc. Chính sự nhiệt huyết, cháy bỏng của tuổi trẻ đã làm tăng thêm sức nóng cho ngọn lửa thiêng, giúp các thành viên đến gần với Chúa và đến gần nhau hơn
JOS 8984 1

Chương trình lễ quan thầy khép lại trong niềm vui và sự hân hoan của tất cả mọi người. Đây cũng là dịp để anh chị em từ nhiều thế hệ trong hội đoàn được sum họp và chia sẻ những câu chuyện, những bài học quý giá, giúp cho các thành viên biết siêng năng chạy đến với Mẹ, cầu nguyện cùng Mẹ và giữ vững đức tin Công giáo của mình.
BTT Gx Nam Am
Một số hình ảnh khác
Video Thánh lễ trực tuyến

1- Hình ảnh Thánh lễ
JOS 8938
 
JOS 8815
JOS 8825
JOS 8884
JOS 8807
JOS 8807
TAY 0918
JOS 8839
OK 09108
JOS 8861
TAY 1052
TAY 1135

2 - Giờ cầu nguyện Taize
JOS 9032
JOS 9033
JOS 9052
JOS 9024
JOS 9072
OK 09183
TAY 1309

3 - Vui lửa trại
OK 09310
TAY 1319
 
OK 09278

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 208
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 201
 
  •   Hôm nay 35,480
  •   Tháng hiện tại 1,067,488
  •   Tổng lượt truy cập 79,816,172