Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima và ra mắt ca đoàn họ Cựu Điện

Thứ bảy - 14/05/2022 15:59      Số lượt xem: 1045

Đối với một giáo họ hay giáo xứ lớn thì việc thành lập một hội đoàn đạo đức là điều rất bình thường, nhưng với giáo họ Cựu Điện thì đây là một điều đặc biệt. Điều đặc biệt đó đã được diễn ra trong Thánh lễ do cha xứ Liêm Khê Antôn Vũ Văn Trọng chủ tế, vào lúc 18 giờ ngày 12/5/2022 tại nhà thờ giáo họ.

z3413391046850 ab9adc972fa54f8caa56cc0cd6ff0839
Giáo họ Cựu Điện thuộc giáo xứ Liêm Khê, giáo hạt Nam Am, là một họ đạo nhỏ bé với khoảng 80 nhân danh. Đời sống đức tin nơi đây bị mai một do nhiều yếu tố, nhất là do hậu quả trầm trọng của biến cố di cư năm 1954. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của quý cha quản nhiệm, nhất là kể từ khi có cha xứ Antôn thì đời sống đức tin của giáo họ đã từng ngày thay đổi. Thánh lễ thường xuyên hơn, số người tham dự ngày một đông. Vì thế, việc thành lập ca đoàn để tự phục vụ trong các lễ nghi phụng vụ ngày càng trở nên một nhu cầu cấp thiết. Điều mong ước đó đã thành hiện thực khi hôm nay ca đoàn giáo họ được chính thức thành lập. Ca đoàn nhận Đức Mẹ Fatima làm quan thày. Theo những người lớn tuổi thì đây là lần đầu tiên giáo họ có ca đoàn.
z3413395086182 2bb00714e5d2694742f44a80a8683b99
Thánh lễ ra mắt được cử hành long trọng với sự hiện diện của quý cha, quý sơ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đây quả là một niềm vui lớn lao đối với giáo họ và cách riêng với anh chị em ca đoàn Fatima. Niềm vui đó được thể hiện rất rõ nét qua việc dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng trước Thánh lễ, mọi người vẫn tham gia cuộc rước Đức Mẹ quanh giáo họ rất sốt sắng.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Phêrô Đoàn Văn Khải mời gọi cộng đoàn phụng vụ, nhất là anh chị em ca đoàn, hãy thực hiện 3 điều mà Mẹ Fatima đã nhắn nhủ, đó là “Siêng năng lần hạt, cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim Mẹ”. Cha Phêrô nhấn mạnh: Qua việc thực hiện các điều nhắn nhủ này, chắc chắn người tín hữu sẽ trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn và làm được nhiều hoa trái hơn.
z3413395090138 b9c41fecffed02716430c2dc4336bb14
Niềm vui của sự kiện ra mắt ca đoàn được tiếp nối sau Thánh lễ với chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, nhưng không kém phần công phu của thiếu nhi, giới trẻ cũng như của chính các thành viên ca đoàn chuẩn bị.
z3413395507989 60a792e447037f6e64e8a27c5ccc7816
Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Fatima, dẫn dắt các thành viên của ca đoàn non trẻ, nơi giáo họ nhỏ bé này, vượt qua giai đoạn “vạn sự khởi đầu nan” để ngày càng thăng tiến, nhiệt thành trong công việc phục vụ.
z3413395091338 b6199301808bc309b363a920f6f64ba8
 
z3413395091338 b6199301808bc309b363a920f6f64ba8
Ban TT Giáo xứ
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 260
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 252
 
  •   Hôm nay 50,632
  •   Tháng hiện tại 1,082,640
  •   Tổng lượt truy cập 79,831,324