Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới: Hội Gia đình trẻ Công giáo 8X tĩnh tâm mùa Chay 2022

Thứ hai - 04/04/2022 20:52      Số lượt xem: 1561

Như thường lệ, mỗi buổi sáng Chúa nhật, Cha xứ vẫn dâng Thánh lễ dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Đặc biệt sáng nay (Chúa nhật ngày 03/4/2022), gia đình giáo xứ chào mừng anh chị em trong Hội Gia đình trẻ Công Giáo 8X Giáo phận Hải Phòng về tĩnh tâm và cùng hiệp dâng Thánh lễ.

IMG 0225

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, anh chị em Hội Gia đình trẻ Công Giáo 8X Giáo phận Hải Phòng (Hội GĐCG - 8X GPHP) lắng đọng tâm hồn trong giờ hồi tâm xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Đúng 10g00, đoàn rước tiến vào nhà thờ bắt đầu Thánh lễ.
z3313308289943 8b7bd8fdf4470558ff1507e0487d49d5

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ bày tỏ niềm vui mừng và giới thiệu với cộng đoàn khi có sự hiện diện đặc biệt của anh chị em Hội GĐCG - 8X GPHP. Hôm nay là lần đầu tiên anh chị em tới tĩnh tâm và hiệp dâng Thánh lễ tại giáo xứ.
z3313308407976 cb58dee322b2728cd9c7ebbd9b4a9aa7

Từ phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật tuần V mùa Chay, Cha giảng lễ chia sẻ: Đọc các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta thường chỉ dừng lại ở lòng quảng đại và khoan lượng thứ tha của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có thể tìm được trong phụng vụ Lời Chúa hôm nay một điều sâu xa hơn, đó là chủ đề: Sự Bao Dung Của Thiên Chúa Mở Lối Thoát Cho Con Người.
z3313308509166 d765ab1a0ef38379b61395440532358a

Bài đọc 1 trích sách Ngôn xứ Isaia nói với chúng ta: “Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa song nước oai hùng” (Is 43,16). Isaia nhắc lại biến cố vĩ đại Thiên Chúa đã cứu dân tộc Do Thái thoát khỏi bàn tay của vua Pharaô. Đó chính là dấu chứng Thiên Chúa không bỏ rơi con người nhưng luôn mở lối thoát cho con người.
z3313308355436 08f46c6607de4c2b6f5cfa789c3887d0

Bài đọc 2 trích thư Phaolô gửi tín hữu Philípphê là chính cảm nghiệm của Phaolô được Thiên Chúa mở lối thoát cho mình. Trước khi trở lại, Phaolô là một người sống nghịch với Đức Giêsu và các tín hữu. Sứ mạng của ông là bách hại Giáo Hội và tìm giết các Kitô hữu. Trên đường Đamát, ông bị Đức Chúa quật ngã, bị mù mắt nhưng sau đó chính Đức Chúa dùng môn đệ Khanania mở mắt cho ông. Ông không  bị trừng phạt nhưng đã được chữa lành. Từ kinh nghiệm ơn tha thứ này, Phaolô đã quyết tâm thay đổi cuộc đời. Ông quyết tâm đến độ đã có những phát biểu sâu sắc trong bài đọc 2 (thư gửi tín hữu Philip phê): “Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Đức Kitô, và được ở trong Người...” (Pl 3,8). Tìm thấy con đường cứu thoát của Thiên Chúa rồi, ông dấn thân cách quyết liệt với con đường đó. Ông nói: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.” (Pl 3,13-14). Lối thoát đó cũng chính là cuộc đổi đời của người phụ nữ phạm tội ngoại tình sau khi thoát được án tử và sau lời tha thứ đầy lòng thương xót của Đức Giêsu:  “Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8,11).
IMG 0161

Cha xứ Giuse kết luận: Tha thứ không chỉ là bỏ qua một lỗi lầm để tỏ lòng quảng đại, nhưng tha thứ còn là mở một lối thoát cho người khác được cứu và được thay đổi, là mở lối cho người khác để họ trở nên tốt hơn.
IMG 0233

Cha cũng chia sẻ phương pháp 4 bước trích trong cuốn sách “Món quà ngọt ngào” để dễ dàng tha thứ, đó là: Nghĩ về sự nhẹ nhõm mình được người thân tha thứ; Thực hành tha thứ; Nhớ rằng tha thứ không phải là lãng quên; và Đưa mình vào danh sách được tha thứ.
IMG 0259

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Trưởng Hội Gioan Baotixita Bùi Duy Duẩn có những tâm tình cảm ơn Cha xứ và cộng đoàn đã đón tiếp và dâng lễ cho Hội. Đáp lời, Cha xứ cũng cảm ơn anh chị em đã tới với giáo xứ, qua đây, cho thấy sự đa dạng của Giáo Hội thể hiện qua các Hội đoàn đạo đức và các hình thức tổ chức. Cha cầu chúc cho Hội mỗi ngày được nhiều ơn Chúa và thăng tiến hơn.
IMG 0240

Được biết, Hội GĐCG - 8X GPHP được Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thành lập ngày 20/5/2018 với khẩu hiệu “Nhận biết- Yêu thương- Phục vụ”.  Thành viên của Hội là những anh chị em sinh năm 1980-1989 (8X) đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Hội có các Thánh lễ định kỳ và nhóm chia sẻ lời Chúa. Ngoài ra, anh chị em cũng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc làm ăn và cuộc sống nói chung.

☎ Liên hệ: Những anh chị em 8X muốn tham gia Hội có thể liên hệ với anh Trưởng nhóm -  Gioan Baotixita Bùi Duy Duẩn (đt: 0985799788)
Giờ sinh hoạt của các em thiếu nhi trước Thánh lễ
Giờ sinh hoạt của các em thiếu nhi trước Thánh lễ
 
Giờ sinh hoạt của các em thiếu nhi trước Thánh lễ
Giờ sinh hoạt của các em thiếu nhi trước Thánh lễ
 
Giờ sinh hoạt của các em thiếu nhi trước Thánh lễ
Giờ sinh hoạt của các em thiếu nhi trước Thánh lễ
 
Giờ hồi tâm và xưng tội
Giờ hồi tâm và xưng tội
 
Đúng 10g00, đoàn rước tiến vào nhà thờ bắt đầu Thánh lễ
IMG 0148
 
IMG 0149
 
IMG 0150
 
IMG 0152
Thu Thủy & Văn Quyết

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 238
  •   Máy chủ tìm kiếm 17
  •   Khách viếng thăm 221
 
  •   Hôm nay 37,919
  •   Tháng hiện tại 1,069,927
  •   Tổng lượt truy cập 79,818,611