Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới: Bế giảng lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân Công giáo khóa III năm 2022

Thứ hai - 24/10/2022 05:31      Số lượt xem: 1359

Trong niềm hân hoan, các bạn lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân Công giáo khóa III năm 2022 tại Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới vui mừng được nhận chứng chỉ tốt nghiệp sau những tháng ngày miệt mài học tập. Việc trao – nhận chứng chỉ tốt nghiệp diễn ra trong bầu khí tạ ơn của Thánh lễ Chúa nhật tối 23/10/2022 tại nhà thờ Họ nhà xứ Trang Quan.

HKS02078

Thánh lễ do cha xứ Giuse chủ tế. Đầu Thánh lễ, cha chủ tế nói lên ý nghĩa của việc học giáo lý, không chỉ giúp các bạn trẻ trang bị các kiến thức giáo lý để đủ điều kiện lĩnh nhận bí tích Hôn nhân theo quy định nhưng còn mang lại cho các bạn các kiến thức xã hội và chuyên môn qua các tiết học về “Tâm lý lứa tuổi trong gia đinh”, “Pháp luật với Hôn nhân gia đinh”, “Y khoa với Hôn nhân gia đình”, “Vấn đề hướng nghiệp và giáo dục con cái trong gia đình”... Vị chủ chăn giáo xứ cũng nhấn mạnh đến yêu cầu thực hành đức tin, việc tập cầu nguyện đối với những anh chị em học viên là các dự tòng. Bởi vì theo ngài, người theo Đạo phải hiểu biết về Chúa, về Giáo Hội và phải thực sự có Đức tin, có lòng yêu mến Chúa. Điều này được thể hiện rõ nhất qua việc người đó có cầu nguyện với Chúa hay không. Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật đang cử hành cũng liên quan đến giáo huấn của Chúa Giê-su về việc cầu nguyện.
HKS02092
HKS02097
Trước  khi kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các bạn. Lớp học do thầy phó tế Phêrô Hoàng Đình Kỳ cùng với quý sơ dòng Mến Thánh Giá phụ trách. Lớp có 36 học viên nhưng do điều kiện công việc nên hiện diện được 28 học viên trong Thánh lễ. Những lẵng hoa và tâm tình tri ân trong bài cảm ơn của anh trưởng lớp dành cho cha xứ, quý thầy, quý sơ và ban hành giáo được bày tỏ tiếp theo với sự trang trọng, chân thành...  phản ánh cảm nghiệm thực sự về lòng yêu thương mà Giáo Hội và giáo xứ đã dành cho anh chị em.
HKS02108
HKS02102

Kết thúc khóa học hiện tại, cha xứ Giuse đồng thời tuyên bố khai giảng khóa học mới, khóa cuối của năm 2022. Ngài cũng công bố Ban giảng huấn của lớp gồm có thầy phó tế Phêrô và quý sơ dòng Mến Thánh Giá, quý sơ dòng Phaolô phụ trách phần giáo lý; các chuyên viên về pháp luật và y khoa phụ trách phần các kiến thức về “Pháp luật với Hôn nhân gia đình” và “Y khoa với Hôn nhân gia đình”. Thời gian khóa giáo lý về Dự tòng tại giáo xứ sẽ kéo dài 6 tháng, về Hôn nhân sẽ kéo dài 3 tháng theo quy định chung của các giáo phận miền Bắc (xem Quy định). Để đáp ứng nhu cầu học giáo lý của các bạn trẻ, giáo xứ đã mở các lớp giáo lý Dự tòng và Hôn nhân kế tiếp nhau thường xuyên suốt năm. Trong điều kiện của thời đại công nghiệp hóa, việc các bạn trẻ sắp xếp thời gian để học giáo lý là cả một khó khăn. Tuy nhiên, nếu hiểu được đây là thời gian và là công việc mang lại rất nhiều ích lợi cho các bạn, có thể nói là vô giá, khó khăn trên có thể sẽ không khó để giải quyết. Về phần Giáo Hội, với tinh thần mục tử, chắc chắn các cha xứ và các giáo xứ trong giáo phận luôn sẵn sàng rộng lòng mở các lớp học đón nhận các bạn.
 
Bài viết: Dương Hân
Hình ảnh: Văn Dương
Một số hình ảnh khác
HKS02011
 
HKS02015
HKS02029
HKS02028
HKS02031
HKS02036
HKS02042
HKS02038
HKS02046
HKS02051
HKS02059
HKS02062
HKS02070
HKS02083
HKS02093
HKS02105
hon nhân
z3825472412837 7aed54f3cf7ba6f50bd4398087d8505e
HKS02112

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 178
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 168
 
  •   Hôm nay 27,921
  •   Tháng hiện tại 1,014,838
  •   Tổng lượt truy cập 79,763,522