Giáo xứ Nam Am: Thánh lễ ban bí tích Thêm sức

Thứ tư - 04/07/2018 22:31      Số lượt xem: 3915

Đức Giám mục giáo phận vừa đến thăm mục vụ giáo xứ Nam Am và chủ sự thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi thuộc liên xứ Nam Am và Liêm Khê, vào lúc 18h30 tối nay (4/7/2018).

 
Việc lãnh nhận bí tích Thêm sức không chỉ là một biến cố quan trọng với người lãnh nhận, mà còn là một sự kiện lớn với cộng đoàn. Sự tiếp đón nồng hậu dành cho người cha chung giáo phận và sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa trong thánh lễ này đã thể hiện điều ấy. Tất cả đã góp phần làm nên một thánh lễ long trọng sốt sắng, đồng thời làm cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần trở nên hiển hiện qua sức sống sinh động và tươi trẻ của cộng đoàn.

Chín mươi ứng viên lãnh nhận bí tích Thêm sức hôm nay đã được trau dồi giáo lý trong suốt 2 năm vừa qua. Trước khi lãnh nhận bí tích này, các em cũng có một ngày hội chợ vui chơi. Tất cả những điều ấy như góp thêm niềm vui và ghi sâu đậm dấu ấn trong ngày hồng phúc đón nhận Chúa Thánh Thần.

IMG 4738

Khởi đi từ tiết trời oi bức của những ngày cao điểm nắng gắt, Đức cha đã hướng cộng đoàn đến sức nóng của Chúa Thánh Thần - Đấng đã ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Tuy nhiên, theo Đức cha, sức nóng của đất trời làm cho người ta mệt mỏi, bệnh tật, chản nản, thì sức sống của Chúa Thánh Thần lại chữa lành, gia tăng sức mạnh và thêm lòng hăng say. Lửa Thánh Thần mang đến cho người lãnh nhận chính là ngọn lửa của lòng mến Chúa và yêu người.

"Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần … và đốt lửa kính mến Đức Chúa trời trong lòng chúng con". Chính Chúa Thánh Thần khơi lên lòng khát khao Chúa nơi tâm hồn các tín hữu, giúp họ cháy lửa tình yêu mến Chúa và sống gắn bó với Ngài. Đồng thời, cũng chính Thánh Thần giúp cho mỗi người biết sống yêu thương nhau, sống cho nhau và vì nhau: "Ta ban cho các ngươi một quả tim mới… trao tặng một quả tim biết yêu thương".

Hướng tới các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức, người cha chung nhắn nhủ: "Các con cần phải thể hiện lửa mến Chúa và yêu người bằng những việc làm cụ thể: siêng năng đi lễ, tích cực học giáo lý, sống hiếu thảo, vâng lời, biết yêu thương chia sẻ với tha nhân, giúp đỡ những người nghèo khó… ". Những lời chia sẻ ấy vừa giúp các em hiểu hơn về ơn Thánh Thần, đồng thời biết nhiệt tình cộng tác với Ngài, để làm cho ơn ấy sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời của mình.

Bí tích Thêm sức được cử hành ngay sau bài chia sẻ. Sau khi mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, các em đã được cha mẹ đỡ đầu dẫn lên để lãnh nhận lửa Thánh Thần qua việc đặt tay và xức dầu thánh của Đức cha Giuse. Nhờ việc chuẩn bị chu đáo cho các em, từ việc học tập cho đến trang phục và tập dượt các nghi thức, bí tích Thêm sức đã diễn ra trong sự trang nghiêm và tâm tình sốt sắng.

"Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin mừng". Lời bài hát kết thúc thánh lễ cũng là lời mở ra cho sứ mạng của mỗi Kitô hữu, nhất là với các ứng viên vừa lãnh nhận bí tích Thêm sức: Hãy đi vào thế giới và trở nên chứng nhân của Chúa giữa muôn người.
BTT GP
IMG 2588
IMG 2594
IMG 2587
IMG 2605
IMG 2606
IMG 4728
IMG 4657
IMG 4687
IMG 4686
IMG 4640
IMG 4726
IMG 4738


Hình ảnh vui chơi hội chợ
IMG20180704065034[1]
IMG20180704084844[1]
IMG 4521
IMG20180704103920[1]
IMG20180704104044[1]



 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 214
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 204
 
  •   Hôm nay 50,264
  •   Tháng hiện tại 1,082,272
  •   Tổng lượt truy cập 79,830,956