Giáo họ Trại Kênh mừng lễ Quan thày và ra mắt Ban hành giáo nhiệm kỳ 2022 – 2026

Thứ bảy - 02/07/2022 14:58      Số lượt xem: 966

“Trong tinh thần “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành”của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI, mỗi tín hữu càng đặc biệt được mời gọi trở nên viên đá sống động đặt trên Tảng đá nền Phêrô, góp phần mình xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô ở trần gian.” là lời dẫn vào Thánh lễ mừng kính thánh Phêrô quan thày Giáo họ Trại Kênh của cha chủ tế Giuse, tại nhà thờ của giáo họ, chiều tối thứ Tư ngày 29/6/2022.

HKS05196
Sum họp quanh bữa tiệc Thánh Thể do cha xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ tế hôm nay, có đông đủ bà con dân họ sở tại, quý khách mời đại diện chính quyền địa phương và quý chức Ban chánh trương, Ban hành giáo Giáo xứ An Thủy cùng Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới. Thánh lễ hôm nay thêm phần đặc biệt nữa, đó là nghi thức tuyên hứa ra mắt Ban hành giáo nhiệm kỳ 2022-2026 vừa được bầu lại.
CCC
Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha chủ tế phân tích ý nghĩa của tên gọi Phêrô mà Chúa Giêsu đặt cho tông đồ Simon. Phêrô nghĩa là tảng đá như lời Chúa Giêsu nói khi đặt tên đồng thời trao sứ vụ cho vị tông đồ này: “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16,18-19). Tuy nhiên, tảng đá Phêrô dù được chính Chúa Giêsu thiết lập thì cũng chưa phải ngon nghẻ ngay từ đầu, nhưng được Thiên Chúa tiếp tục mài giũa qua những vấp ngã, những thử thách... Nhờ đó mà Tảng đá này dần bớt đi những góc cạnh, cá tính... trở nên Tảng đá nhẵn nhụi để có thể kết hợp với những viên đá khác, tạo sự hiệp thông với các thành phần Dân Chúa, nhờ đó mà Hội Thánh được dần xây lên và vững mạnh giống như lời tiên báo của Thầy Chí Thánh: “Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, để con khỏi mất đức tin. Phần con, một khi đã trở lại, thì hãy làm cho các anh em con nên vững mạnh” (Lc 22,31-32). Từ những phân tích Kinh Thánh này, cha Giuse mời gọi các tín hữu, cách riêng quý chức Ban hành giáo, ý thức bản thân mình cũng được Thiên Chúa mời gọi là những viên đá của ngôi nhà Hội Thánh. Nếu để cho viên đá đời mình góc cạnh quá, nhất là góc cạnh sắc quá, sẽ đụng chạm, cào xước đến viên đá khác, gây tổn thương đến người khác, không thể tạo được sự hiệp nhất, không thể xếp cạnh viên đá khác để xây nên được bức tường. Vậy, cá nhân mỗi người phải  biết tự bào mòn những góc cạnh của mình, bằng bớt đi thói kiêu ngạo, giảm đi những lần “coi mình là nhất”, ý thức khiêm tốn và phục vụ, để trở thành những viên đá nhẵn nhụi, thành viên đá hữu dụng cho công trình của Thiên Chúa.
HKS05237
Sau bài giảng lễ, quý chức Ban hành giáo tân nhiệm tuyên hứa bắt đầu công việc phục vụ của mình với nhiệm kỳ bốn năm, sẽ kết thúc vào năm 2026. Trại Kênh là một giáo họ nhỏ bé chưa đầy 50 nhân danh với nhiều thuộc tính ít thuận lợi. Vì thế, viễn cảnh nhiều khó khăn trước mặt dễ làm nhiều người nản lòng, không dám gánh vác trách nhiệm. Tuy nhiên, những vị tân quý chức hôm nay sau khi ý thức được sứ mạng của mình đã quyết tâm, quảng đại đón nhận công việc phục vụ cộng đoàn. Các vị sẽ phải lập kế hoạch hàn gắn sự hiệp nhất, tái truyền giáo cho con cháu những gia đình đạo gốc nhưng nay không được rửa tội, làm lan tỏa niềm vui Tin Mừng cho cộng đồng xung quanh mà số người tin Chúa chỉ là thiểu số. Ước mong rằng với niềm vui và tinh thần đầy sống động của ngày khởi đầu sứ vụ hôm nay, cùng với sự hỗ trợ của toàn phủ xứ và chính quyền địa phương (theo lời đề nghị của cha chủ tế cuối Thánh lễ), quý tân chức Ban hành giáo sẽ có được nhiều sự nâng đỡ cần thiết cho việc xây dựng giáo họ trong tương lai.
 
Bài viết: Văn Tín
Hình ảnh: Dominic Nguyễn
Một số hình ảnh khác
HKS05149
HKS05162
HKS05164
HKS05170
HKS05181
HKS05182
HKS05197
HKS05207
HKS05226
HKS05205
HKS05228
HKS05239
HKS05269
 
HKS05300
HKS05298
 
 
HKS05307
HKS05312
HKS05318
HKS05321

 
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 374
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 369
 
  •   Hôm nay 76,462
  •   Tháng hiện tại 775,916
  •   Tổng lượt truy cập 80,708,816