Giáo họ Nguyễn Xuyên: Thánh lễ Tạ ơn mừng khánh thành trùng tu nhà thờ và làm phép tượng đài

Thứ ba - 02/08/2022 17:35      Số lượt xem: 1377

Vào lúc 9 giờ 30 Chúa nhật, ngày 31/7/2022, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Chủ chăn Giáo phận, đã chủ sự nghi thức làm phép tượng đài Thánh Tâm Chúa Giêsu và dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng khánh thành trùng tu ngôi thánh đường của Giáo họ Nguyễn Xuyên (thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thuộc Giáo xứ Đại Lộ, Giáo phận Hải Phòng.

Hiện diện cùng với Đức cha trong Thánh lễ, có quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, quý ân nhân, bà con lương dân, nhất là đông đảo cộng đoàn giáo dân xứ Đại Lộ và những giáo xứ lân cận.
R17A1676
Trước Thánh lễ, cùng với Đức giám mục, quý cha, tất cả cộng đoàn cùng hướng về Linh đài Thánh Tâm Chúa Giêsu, thác nguồn Lòng Thương Xót, để cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và làm phép tượng đài. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế gửi lời chào tới cộng đoàn dân Chúa và chúc mừng Giáo họ Nguyễn Xuyên. Đức cha khái quát lại hành trình gìn giữ Đức Tin qua 125 năm nơi một giáo họ nhỏ bé với chỉ vỏn vẹn 100 nhân danh.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha mời gọi những người hiện diện sống trong niềm vui và ý nghĩa đích thực của việc xây dựng ngôi thánh đường này. Ngài nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Nguyễn Xuyên không chỉ xây dựng ngôi thánh đường đẹp bằng vật chất, bằng sơn son thếp vàng, bằng gỗ… mà phải lưu tâm đến việc xây dựng tinh thần hiệp nhất, lòng yêu mến Chúa và nỗ lực gìn giữ gia sản Đức Tin mà cha ông đã để lại.
Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho giáo họ nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sỹ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn. Được biết, vào khoảng năm 1820-1830, một nhóm Kitô hữu đến sinh sống và truyền giáo tại mảnh đất quê hương Nguyễn Xuyên, sau đó lập nên Giáo họ Nguyễn Xuyên, trực thuộc Giáo xứ Bình Hoàng. Sau biến cố di cư năm 1954, một số giáo dân vào Nam, giáo xứ mẹ Bình Hoàng được tách ra thành nhiều xứ nhỏ, từ đó Giáo họ Nguyễn Xuyên trực thuộc về Giáo xứ Đồng Vạn. Đến năm 1991, khi cha cố Giuse Vũ Văn Hào về nhận xứ Đại Lộ, để thuận tiện cho việc mục vụ, cha sáp nhập Giáo họ Nguyễn Xuyên vào Giáo xứ Đại Lộ cho đến nay.
Peter Chanel Chương

 






 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 7 đánh giá
Xếp hạng: 4.9 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 289
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 279
 
  •   Hôm nay 40,875
  •   Tháng hiện tại 1,072,883
  •   Tổng lượt truy cập 79,821,567