Hội thảo: Giới trẻ – Đức tin và cuộc sống

Hội thảo: Giới trẻ – Đức tin và cuộc sống

Trong hương vị dư âm của những ngày Tết Nguyên Đán, sáng thứ Bảy ngày 12/02/2022, Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo tiền công nghị dành cho giới trẻ tại Tiểu Vương cung thánh đường giáo xứ Sở Kiện với đề tài: “Giới trẻ – Đức tin và cuộc sống”. Đây là buổi hội thảo thứ hai trong lộ trình Hội thảo Chuyên đề Tiền Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội.

Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình trước những cơ hội và thách thức từ mạng xã hội

Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình trước những cơ hội và thách thức từ mạng xã hội

Vì được sinh ra và lớn lên trong sự phát triển của mạng xã hội, thế hệ Z[2] - thế hệ người trẻ mới nhất của nhân loại chúng ta - mang nhiều đặc tính xuất phát từ tác động của mạng xã hội. Những người trẻ thế hệ mới này đang cần những phương thức đồng hành mới, như “rượu mới” cần có “bầu da mới” vậy. Vì “không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư” (Mc 2,22).

Giáo hội, người trẻ và mạng xã hội

Giáo hội, người trẻ và mạng xã hội

ĐTC nhận định rằng: “Các mạng xã hội phát sinh từ những khát vọng sâu xa trong lòng người” vì chúng mời gọi mọi người tham gia vào việc xây dựng “các mối tương quan và kết bạn, tìm lời giải đáp cho những vấn nạn và tiêu khiển, rèn luyện trí tuệ cũng như chia sẻ kiến thức và các bí quyết. Khi liên kết những người có chung những nhu cầu cơ bản, các mạng xã hội trở thành một yếu tố dệt nên xã hội.”

Mục vụ giới trẻ theo hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô

Mục vụ giới trẻ theo hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô

WHĐ (28.10.2021) - “Giới trẻ ngày nay”. Đó là những lời vừa tích cực, vừa tiêu cực người lớn dùng để đối chiếu giới trẻ hôm nay với họ thời còn trẻ. Nhiều người rất thích, rất kỳ vọng nơi giới trẻ. Nhưng không ít người vẫn nhìn giới trẻ bằng những thành kiến, cho rằng giới trẻ ngày nay không còn biết vâng lời, lao động, tôn giáo, luân lý là gì nữa[1].

đ

Người Trẻ học hỏi Giáo lý- Bài 12: Gia đình và vấn đề di dân

Thường thì di dân bị các nước đuổi ra, không tiếp nhận ngay cả khi hành động như thế có nghĩa là vi phạm nhân quyền. Vì vậy, nhiều người bị chết đuối khi đi từ châu Phi tới châu Âu hay sau khi đến, được đưa đến các trại có điều kiện xuống cấp hoặc thường bị trả về mà không được cứu xét đầy đủ các yêu cầu pháp lý của họ. Tuy nhiên, là các Kitô hữu, phải coi những người này không chỉ là công dân của một quốc gia mà lúc nào cũng là các thành viên của gia đình nhân loại.

Người Trẻ học hỏi Giáo lý - Bài 11: Tính Cộng Đồng Trong Gia Đình

Người Trẻ học hỏi Giáo lý - Bài 11: Tính Cộng Đồng Trong Gia Đình

Người Trẻ học hỏi Giáo lý trong năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình".

Người Trẻ học hỏi Giáo lý - Bài 9: Gia đình nền tảng của xã hội

Người Trẻ học hỏi Giáo lý - Bài 9: Gia đình nền tảng của xã hội

Người Trẻ học hỏi Giáo lý trong năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình".

ảnh bìa

Thư ngỏ mời gọi tham gia Nhóm sinh viên Công giáo Hải Phòng tại Hà Nội

Nhóm chúng con rất mong được chào đón các bạn tân sinh viên từ mọi giáo xứ với hy vọng sẽ giúp các bạn trang bị những kỹ năng cần thiết để làm quen với môi trường mới, và quan trọng hơn là giúp các bạn giữ đức tin Công Giáo, cùng nhau xây nên một gia đình huynh đệ yêu thương.

Người Trẻ học hỏi Giáo lý - Bài 8: Các nhân đức nền tảng trong gia đình

Người Trẻ học hỏi Giáo lý - Bài 8: Các nhân đức nền tảng trong gia đình

Người Trẻ học hỏi Giáo lý trong năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình".

tải xuống (1)

Người Trẻ học hỏi Giáo lý - Bài 7: Giới răn hiếu thảo trong gia đình

Người Trẻ học hỏi Giáo lý trong năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình".

Thánh lễ Giới trẻ tháng 5/2021 tại giáo xứ Trang Quan - Đồng Giới

Thánh lễ Giới trẻ tháng 5/2021 tại giáo xứ Trang Quan - Đồng Giới

Chiều tối Chúa nhật, ngày 02 tháng 5 năm 2021, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã đến giao lưu, chia sẻ và dâng lễ cầu nguyện cho giới trẻ Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới.

MG 1366

Sinh viên Công Giáo Hải Phòng tại Hà Nội – “Thánh lễ đặc biệt của tháng 4”

Thánh lễ tháng là thời gian ít ỏi để các bạn trong nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội có dịp gặp gỡ Cha đặc trách và gặp gỡ nhau. Sau khoảng thời gian dài xa cách do tình hình dịch bệnh phức tạp, Chúa nhật III Phục Sinh, ngày 18 tháng 4 năm 2021 nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội mừng vui gặp gỡ nhau và cùng dâng lễ cầu nguyện tại nhà thờ giáo xứ Tân Lạc.

Thánh lễ ra mắt Giới trẻ giáo xứ Trang Quan-Đồng Giới

Thánh lễ ra mắt Giới trẻ giáo xứ Trang Quan-Đồng Giới

Sau hơn 4 tháng tập trung âm thầm sinh hoạt và củng cố cơ cấu cho tương đối ổn định, trong tinh thần vui mừng, Giới trẻ giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới đã có Thánh lễ ra mắt vào tối Chúa nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021, tại nhà thờ họ nhà xứ Trang Quan.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 283
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 269
 
  •   Hôm nay 49,364
  •   Tháng hiện tại 844,676
  •   Tổng lượt truy cập 80,777,576