Giáo xứ Cửa Ông: Ngày hồng ân

Thứ hai - 29/11/2021 22:34      Số lượt xem: 2774

“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 118,24). Lời Thánh vịnh trên cũng chính là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ Cửa Ông muốn nói lên trong ngày hôm nay. Bởi lẽ, Đấng Toàn Năng đã làm cho giáo xứ những việc cao cả và diệu kỳ.

z2973229219354 b5e3890aa0f9f768fa3d4cc64889d8d5

Đây là tâm tình đầy hân hoan cảm nghiệm được ơn sủng của Thiên Chúa trong ngày kỷ niệm 5 năm hồng ân linh mục của cha xứ Mátthêu Nguyễn Văn Điền và mừng 15 năm thành lập giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn, đỉnh cao của ngày kỷ niệm, được cử hành vào hồi 10 giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2021 tại nhà thờ họ nhà xứ. Thánh  lễ có sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, quý cố, quý vị đại diện cho chính quyền các cấp, quý khách và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Cửa Ông.
z2973229977918 0349b3fd7829165fa13fc2edb71cc14d

Mở đầu Thánh lễ, ông trùm cả họ nhà xứ đại diện cộng đoàn bày tỏ niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên giáo xứ. Theo bài phát biểu của ông trùm, từ số rất ít giáo dân đến lập nghiệp kiếm sống từ đầu thế kỉ XX mà cộng đoàn Cửa Ông đã dần được hình thành. Ban đầu, Cửa Ông chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé với ngôi nhà thờ đơn sơ, tạm bợ. Trải qua thời gian với biết bao khó khăn, thử thách, cộng đoàn ấy đã dần lớn lên thành một giáo họ biệt lập. Và ngày lịch sử đã đến, ngày 7 tháng 10 năm 2006, giáo họ Cửa Ông đã được Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên nâng lên hàng giáo xứ. 12 năm sau, ngày 26 tháng 11 năm 2018, giáo xứ được đón cha xứ tiên khởi Mátthêu Nguyễn Văn Điền. Từ ngày có cha xứ, giáo xứ ngày một phát triển về mọi phương diện.
z2973229335309 8241fcaea457ba3ef978b79b607bf7a4

Sau tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vị đại diện giáo xứ cũng nói lên lời tri ân cha xứ Mátthêu vì biết bao nhiêu hy sinh và tâm huyết mà cha đã dành cho “mối tình đầu” trong suốt 3 năm qua. Đồng thời, ông chúc mừng cha Mátthêu nhân kỷ niệm 5 năm ngày ngài lãnh nhận thiên chức linh mục.
z2973229423908 9bb9ba87c452fad68b331ddc1e1a9ce4

Trong bài chia sẻ, khởi đi từ kinh Cám ơn, cha quản hạt Hòn Gai Giuse Dương Hữu Tình, đã gợi lên cho cộng đoàn phụng vụ mười điều mà người tin hữu cần phải cảm ơn Chúa. Từ đó, ngài đã điểm lại những ơn lành mà Chúa đã ban cách đặc biệt cho cha xứ và cộng đoàn giáo xứ.
z2973228912503 356889c8b00acf44a8895a9c690dcd43

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình hân hoan của mọi người dưới ánh nắng rực rỡ giữa những ngày đầu đông se lạnh. Chắc chắn, ngày lễ hôm nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và ghi sâu vào trái tim của những người con giáo xứ Cửa Ông.
 
z2973229659316 301db5282ee6ba2d087cc9634f448142
 
z2973228583197 ff89d1c9ea9f81a0c9617fe995eab928
 
z2973229529777 6b11536be093a49009831afa4fe19586
 
z2973230255085 90b4e33d3941758063e5baf44b0eedc3
 
z2973230349676 89f9190b70b82bf5ab16870f0df9e952

 

Tác giả bài viết: Antôn Lê


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 180
  •   Máy chủ tìm kiếm 28
  •   Khách viếng thăm 152
 
  •   Hôm nay 12,689
  •   Tháng hiện tại 1,044,697
  •   Tổng lượt truy cập 79,793,381