ĐTC khuyến khích sinh viên Mỹ châu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn

Chủ nhật - 27/02/2022 15:27      Số lượt xem: 798

Trong cuộc trò chuyện online kéo dài gần hai tiếng đồng hồ vào chiều tối ngày 24/5/2022 với các sinh viên từ khắp châu Mỹ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người trẻ hãy bảo tồn cội nguồn của mình. Ngài mời gọi họ có lòng dịu dàng và cảm thông khi cố gắng hành động theo cách bất bạo động và làm việc cho một thế giới tốt đẹp hơn.

screenshot 1645950644

Cuộc gặp gỡ có chủ đề “Xây dựng những cây cầu Bắc-Nam” được tổ chức bởi Phân khoa thần học của đại học Loyola ở Chicago, với sự cộng tác của Uỷ ban Toà Thánh về Mỹ châu Latinh, Học viện nghiên cứu thần học và trung tâm Hank về Di sản Trí tuệ Công giáo.

Đức Thánh Cha đã trò chuyện với các sinh viên đại học và cao đẳng thuộc bảy nhóm làm việc theo khu vực, những người đã tham gia vào một tiến trình chuẩn bị theo phong cách hiệp hành thông qua gặp gỡ, lắng nghe và phân định cùng nhau.

Các đại diện đến từ Hoa Kỳ / Canada, Mexico, vùng Caribê / Trung Mỹ, Brazil và Nam Mỹ, đã thảo luận về một loạt các vấn đề liên quan đến thách đố di dân như giáo dục, di cư, bền vững môi trường, công bằng kinh tế và phát triển con người toàn diện.

Di dân

Chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là những vấn đề về di dân. Theo Đức Thánh Cha, nó mời gọi chúng ta chào đón, đồng hành, trợ giúp và hội nhập những người di cư chạy trốn khỏi quê hương của họ vì lý do kinh tế, chính trị, và thậm chí cả tôn giáo. Ngài nhắc rằng tất cả chúng ta đều có nguồn gốc di dân và “trong khi chúng ta cần không ngừng nuôi dưỡng tâm trí của mình, và sử dụng bàn tay của mình để đáp ứng những nhu cầu này, chúng ta không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng thúc đẩy chúng ta đáp lại ơn gọi Kitô hữu của chúng ta là trở thành anh chị em với tất cả mọi người.”

Trân trọng cội nguồn

Trả lời câu hỏi liên quan đến di sản, Đức Thánh Cha nói rằng những người di cư cũng như tất cả mọi người cần phải trân trọng nguồn gốc và cội nguồn của chính họ. Và điều này có thể diễn ra thông qua cuộc đối thoại giữa người già và người trẻ. Đức Thánh Cha khuyến khích những người di cư nhớ về cội nguồn của mình khi họ nỗ lực học ngôn ngữ và văn hóa mới nơi họ ở để trở thành một phần của quê hương mới.

Dịu dàng và lòng trắc ẩn

Nói về bất bạo động, Đức Thánh Cha nói rằng phải đáp lại bạo lực bằng sự bất bạo động tích cực. Chúng ta phải luôn cầu nguyện để chúng ta có thể giống như Thiên Chúa đối với chúng ta: gần gũi, nhân từ và dịu dàng. Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta phải được hướng dẫn bởi sự dịu dàng và lòng trắc ẩn này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Sống hài hòa với nhau và với thiên nhiên đòi hỏi sự trung thực và chân thành, trong khi chúng ta phải đề phòng thói đạo đức giả.

Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn

Một số tham dự viên bày tỏ thất vọng vì một số lãnh đạo Giáo hội thiếu quan tâm rõ ràng đến các vấn đề môi trường, Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên kiên trì và luôn làm việc để trao lại một thế giới theo cách tốt đẹp hơn. Ngài cũng thừa nhận rằng chúng ta cần các mục tử của Giáo hội cởi mở với những vấn đề này. Ngài khuyến khích họ cùng nhau hành động và hỗ trợ cho nhau. Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên luôn có trái tim rộng mở và đi ra gặp gỡ người khác, kiên trì trong dấn thân phục vụ người di cư. 

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Nguồn tin: www.vaticannews.va


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 213
  •   Máy chủ tìm kiếm 21
  •   Khách viếng thăm 192
 
  •   Hôm nay 5,725
  •   Tháng hiện tại 1,037,733
  •   Tổng lượt truy cập 79,786,417