Xứ đoàn An Hải hân hoan mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thứ bảy - 15/06/2019 22:16      Số lượt xem: 4360

Trong tâm tình của tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, đặc biệt niềm vui của ngày lễ Bổn mạng, xứ đoàn An Hải đã tổ chức Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ do cha linh hướng Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện cử hành tại nhà thờ An Hải, vào lúc 18h30 thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019.

HDV 5157
 
Ban sáng, các đoàn viên đã có buổi tĩnh rất tâm tình và sốt sắng. Dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Gioan Baotixita, anh chị em đã nên gần gũi nhau qua những sẻ chia, đến gần Chúa với những giây chìm sâu trong cầu nguyện. Buổi tĩnh tâm tuy ngắn gọn, nhưng để lại nhiều cảm xúc lắng đọng, giúp các thành viên hiệp thông với nhau, đồng thời khơi lên ngọn lửa yêu mến trong ngày lễ Bổn mạng, để giúp mỗi người tiếp tục hăng say ra đi gieo rắc yêu thương như linh đạo của GĐPTTT mời gọi. 

“Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy”. Cảm hứng từ lời khẩn nguyện trong Kinh Cầu Trái Tim, cha Giuse Nguyễn Văn Vang đã phác hoạ lên ngọn lửa luôn bừng cháy nơi Trái tim Chúa Giêsu. Theo cha Giuse, Trái tim Chúa “không ngủ yên”, nhưng luôn sôi sục một tình yêu nồng nàn dành cho nhân loại, nhất là những người khốn khổ, như ngôn sứ Hôsê diễn tả: “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi” (Hs 11,8). Đó là lý do giải thích trên tượng Thánh tâm Chúa Giêsu luôn có trái tim ở trước ngực, và trên đó luôn bày trí ngọn lửa bừng cháy.

Lò lửa mến hằng cháy nơi Chúa Giêsu được thể hiện cách sống động khi Người luôn thao thức thực thi thánh ý Chúa Cha và sẵn sàng chấp nhận cái chết để cho kế hoạch cứu độ của Cha nên trọn vẹn. Đồng thời Trái tim Chúa Giêsu cùng hằng cháy lửa tình yêu dành cho nhân loại qua việc hiến dâng mạng sống trên thập giá, để trở nên nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Dù đã tắt thở, nhưng trái tim Chúa vẫn bừng cháy, để rồi từ cạnh sườn với lưỡi đòng đâm thâu, đã tuôn trào dòng nước Thanh tẩy và khơi nguồn bí tích dưỡng như linh hồn nhân thế. Chính tình yêu luôn bừng cháy ấy đã giải thoát con người khỏi tội lỗi, đem lại sự sống đời đời cho nhân loại và nguồn bình an bất tận cho thế giới. 

“Thày đã ném lửa vào mặt đất, Thày những ước mong lửa ấy bừng lên” (Lc 12,49). Cha giảng lễ mượn lời này gửi đến cho cộng đoàn, cách riêng là các đoàn viên Thánh Tâm với lời nhắn nhủ: “Anh chị em hãy có trái tim bừng cháy mới làm cho trái tim băng giá nên ấm áp, làm cho những cõi lòng khô khan nên sốt mến, và tình yêu Chúa mới có sức lan toả đến thế giới này như ước nguyện của Đấng có Trái tim là “lò lửa mến hằng cháy”. 

Tiếp theo bài chia sẻ là nghi thức gia nhập xứ đoàn của 5 thành viên mới. Sau thời gian cầu nguyện và tìm hiểu, 5 anh chị em đã tình nguyện xin gia nhập vào xứ đoàn. Cha chủ sự nghi thức đã có lời chúc mừng GĐPTTT giáo xứ, đồng thời mời gọi các tân đoàn viên hãy trung thành với những điều cam kết, để nhiệt thành làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu bằng đời sống đạo đức và các việc làm bác ái hằng ngày.

Với tâm tình tri ân, một vị đại diện xứ đoàn đã nói lời tạ ơn trước hồng ân của Chúa và cám ơn tình thương của quý cha, quý Ban hành giáo, các xứ đoàn bạn cùng quý cộng đoàn dành cho xứ đoàn, cách riêng là trong ngày mừng lễ Bổn mạng hôm nay.

Thánh lễ khép lại nhưng trong trái tim mỗi người hiện diện, cách riêng là các hội viên xứ đoàn An Hải như được “bừng cháy” tình yêu Chúa nơi Thánh Tâm Giêsu và tình người mến thương, để rồi được thôi thúc ra đi thắp sáng tình yêu cho đời như lời Chúa mời gọi.
Bài: Chứng Nhân -  Jos. Lê Định
HDV 5083HDV 5092HDV 5090HDV 5096HDV 5093
HDV 5097
HDV 5108
HDV 5105HDV 5112HDV 5113HDV 5115HDV 5121HDV 5120HDV 5128HDV 5134HDV 5133HDV 5143HDV 5135
HDV 5138
HDV 5152
HDV 5146HDV 5150HDV 5148
HDV 5155HDV 5154HDV 5130HDV 5157

 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 394
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 384
 
  •   Hôm nay 43,761
  •   Tháng hiện tại 743,215
  •   Tổng lượt truy cập 80,676,115