Thánh lễ tạ ơn & Nghi thức tuyên hứa của xứ đoàn Đông Xuyên

Thứ ba - 22/01/2019 08:40      Số lượt xem: 2687

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTT) giáo xứ Đông Xuyên đã chính thức ra đời với thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên hứa, do cha Tổng linh hướng Antôn Nguyễn Văn Ninh chủ sự, vào hồi 18 giờ ngày 18 tháng 01 năm 2019, tại nhà thờ giáo xứ Đông Xuyên, giáo hạt Nam Am.


Cùng đồng tế, có cha Hạt trường Nam Am Gioan B. Nguyễn Quang Sách, cha Đaminh Cao Văn Đức -chính xứ Đông Xuyên, và một số quý cha trong giáo hạt. Tham dự thánh lễ, có Ban chấp hành (BCH) GĐPTTT giáo Phận Hải Phòng, BCH giáo hạt Hạt Nam Am, BCH giáo hạt và xứ đoàn Kẻ Sặt, xứ đoàn Thánh Antôn và đông đảo cộng đoàn giáo xứ Đông Xuyên.

IMG 3497

Được sự quan tâm giúp đỡ của BCH GĐPTTT giáo phận và BCH hạt Nam Am, 59 anh chị giáo dân đã tự nguyện tham gia vào GĐPTTT Chúa Giêsu. Sau hơn sáu tháng, với tinh thần siêng năng cầu nguyện và tích cực học hỏi giáo lý, nội quy, anh chị em đã chính thức trở nên tông đồ của Trái tim Chúa Giêsu và thành viên của GĐPTTT giáo phận, qua nghi lễ tuyên hứa long trọng hôm nay.

Khởi đi từ bài Tin Mừng Maccô (Mc 2, 1-12) nói về việc Chúa Giêsu chữa bệnh cho anh bại liệt, cha Tổng linh hướng Antôn nhấn mạnh đến căn bệnh bại liệt đức tin: Trong đời sống thiêng liêng, nhiều khi người ta dễ bị bại liệt vì không sống Lời Chúa, không có tình yêu tha nhân, sống những ích kỷ và khép kín. Ngài mời gọi người tông đồ Thánh Tâm không chỉ cần khắc phục căn bệnh này, mà còn cần “khiêng người còn bại liệt đến với Chúa Giêsu” để được chữa lành. Ngài nhắn nhủ mỗi người hãy khởi đầu hành trình bác ái bằng việc cầu nguyện, bởi qua đó mới nhận ra tình yêu của Chúa và đem trao ban cho mọi người: “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4,10). Cùng với lời cầu nguyện, việc làm tông đồ rất cần sự cộng tác với Chúa và với nhau, hầu có thể đem lại kết quả tốt đẹp.

Tiếp theo, cha Tổng linh hướng đã cử hành nghi thức tuyên hứa cho đoàn viên, làm phép Cờ đoàn và Phù hiệu. Sau đó là nghi thức tuyên hứa của BCH xứ đoàn mới và trao “Phép Lành Tòa Thánh”. Cha xứ Đaminh Cao Văn Đức trao “Uỷ Nhiệm Thư” cho tân BCH và trao bằng cho quý vị ân nhân.

Trước khi kết thúc thánh lễ, anh Giuse Bùi Văn Hào, thay mặt tân BCH và tân xứ đoàn Đông Xuyên, có lời cảm ơn quý cha, quý ân nhân, quý Ban hành giáo và quý cộng đoàn hiện diện cùng cầu nguyện cho tân xứ đoàn trong dịp đặc biệt này.
Ban truyền thông GĐPTTT GPHP

IMG 3456 (41)
IMG 3474
IMG 3471 (8)
IMG 3479
IMG 3481
IMG 3483 (20)
IMG 3485 (22)
IMG 3486 (23)
IMG 3482 (19)
IMG 3500 (37)
IMG 3497
IMG 3491

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 181
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 170
 
  •   Hôm nay 3,377
  •   Tháng hiện tại 1,013,514
  •   Tổng lượt truy cập 80,946,414