Thánh lễ mừng thánh Giêrônimô tại Giáo họ Quỳnh Hoàng

Thứ tư - 05/10/2022 10:43      Số lượt xem: 620

Tối thứ Hai, ngày 03/10/2022, cộng đoàn Giáo khu I, Giáo họ Quỳnh Hoàng (thuộc Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới) đã long trọng mừng lễ quan thày giáo khu lần đầu tiên kể từ khi được thành lập. Thánh lễ đồng tế do cha xứ Giuse chủ tế cùng với sự hiện diện của cha cố Giuse Nguyễn Văn Luân, cha cựu quản nhiệm Phanxicô Trần Đức Thảo, cha cựu phụ tá Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên hiện đang là cha xứ Đáp Khê và thầy phó tế Phêrô Hoàng Đình Kỳ đang giúp xứ Trang Quan – Đồng Giới.

MG 5618

Được biết, do Giáo họ Quỳnh Hoàng trải rộng trên sáu xã của huyện An Dương, Hải Phòng gây nhiều khó khăn cho việc quản trị mục vụ cũng như quy tụ các tín hữu, nên ngày 04/12/2021, sau khi lấy kiến của dân họ, cha xứ Giuse đã công bố quyết định thành lập bốn giáo khu trong họ đạo này. Mỗi giáo khu đồng thời nhận thánh bổn mạng và chọn ngày truyền thống của giáo khu là ngày lễ kính thánh bổn mạng. Giáo khu I nhận thánh Giêrônimô linh mục tiến sĩ Hội thánh, mừng kính vào ngày 29/09 hàng năm, làm quan thày. Giáo khu này gồm các tín hữu thuộc hai xã Nam Sơn và Bắc Sơn (huyện An Dương, Hải Phòng) là giáo  khu có số giáo dân đông nhất và gần nhà thờ giáo họ nhất.
MG 5637
Chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ, cha xứ cựu Phanxicô lược lại cuộc đời và sự nghiệp của thánh Giêrônimô, đồng thời làm nổi bật lên những đóng góp lớn lao của thánh nhân cho Giáo Hội qua việc chú giải và chuyển dịch Kinh Thánh từ tiếp Hípri sang tiếng Latin. Đây chính là nguồn cội cho việc chuyển dịch Kinh Thánh từ các ngôn ngữ gốc sang các ngôn ngữ bản địa sau đó nhiều thế kỷ như hiện nay. Nhờ đó mà người tín hữu trong Giáo Hội hoàn vũ mới có cơ hội tiếp cận và học hỏi Lời Chúa.
MG 5692
Liên hệ tới ngày mừng lễ bổn mạng của giáo khu, cha giảng lễ đánh giá việc thành lập các giáo khu cho Giáo họ Quỳnh Hoàng là một sáng kiến rất phù hợp với bối cảnh của giáo họ, có thể mang lại nhiều hiệu quả cho sứ vụ truyền giáo và phát triển giáo họ. Ngài chúc mừng giáo họ về sáng kiến này và chúc mừng Giáo khu I nhân ngày mừng lễ quan thầy lần đầu tiên. Ngài ước mong quý chức và giáo dân của giáo khu noi gương thánh quan thày luôn có lòng yêu mến Chúa và Giáo hội cách trọn vẹn, để cùng đoàn kết với nhau xây dựng Giáo hội qua những cộng tác cụ thể làm phát triển giáo khu và giáo họ.
MG 5720
Cuối Thánh lễ, ông trưởng giáo khu đại diện cho cộng đoàn cảm ơn sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, quý chức và cộng đoàn trong Thánh lễ. Với lòng yêu mến, giáo họ có những lẵng hoa tặng quý cha và thầy phó tế trong ngày về hiệp dâng Thánh lễ với giáo họ.
z3772801682991 13565edceff8bfc5098fbe8ab54e96d6
z3772799345038 afae1ad05fcfbfd3898a62b8c7f61305
Niềm vui của ngày mừng lễ được kéo dài sau Thánh lễ với bữa tiệc ấm cúng do giáo khu khoản đãi. Những tiết mục văn nghệ của các em huynh trưởng trong giáo họ, của Hội con ông thánh Giêrônimô đang làm việc tại thành phố Hải Phòng và của các cá nhân tham dự, làm bữa tiệc thêm vui tươi, giúp mọi người gần gũi nhau hơn. Ước mong niềm vui của ngày mừng lễ quan thày lần đầu tiên này mở ra sự gắn kết sinh động nơi những người con của thánh Giêrônimô, làm lan tỏa tinh thần yêu mến Chúa và Giáo hội của thánh nhân, nhờ đó các cộng đoàn liên hệ, trong đó có Giáo khu I mang thánh hiệu Giêrônimô, mỗi ngày được phát triển và lớn mạnh.
 
Bài viết: Văn Hùng
Hình ảnh: Văn Hiếu
Một số hình ảnh khác
MG 5621
MG 5630
MG 5647
MG 5652
MG 5665
 
MG 5645
MG 5717
 
 
MG 5720
MG 5733
z3772798598221 c8d2fee9ad5a061b665464c036d3c26b
 
z3772798394074 034b386f43b646f84fc80d78ca654d05
z3772799228043 f09fe3f6f2fdd39596510f0f85234eee
z3772800035149 25bf94709f059c5c1048c86f59c4c2bc

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 192
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 179
 
  •   Hôm nay 34,264
  •   Tháng hiện tại 1,021,181
  •   Tổng lượt truy cập 79,769,865