Thánh lễ mừng Quan thày, kết nạp thành viên mới và ra mắt Ban điều hành GĐPTTT giáo họ Quỳnh Hoàng

Thứ ba - 28/06/2022 23:12      Số lượt xem: 880

Thứ Sáu ngày 24/6/2022 vừa qua, vào lúc 18 giờ 30, cùng với các thành viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTT), tại nhà thờ giáo họ, cộng đoàn Giáo họ Quỳnh Hoàng đã hân hoan mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa với nhiều nghi thức diễn ra trong Thánh lễ.

HKS04723
Về hiệp dâng Thánh lễ với cha xứ và cộng đoàn giáo họ hôm nay có cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy, cha Giuse Hoàng Văn Thiều chính xứ Đồng Xá, cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu chính xứ Lãm Hà, cha GB. Nguyễn Văn Quang phụ trách Trung tâm Mục vụ Giáo phận, quý sơ các hội dòng và các đại diện Ban hành giáo, hội đoàn đạo đức trong phủ xứ Trang Quan – Đồng Giới cùng quý khách. Thánh lễ do cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy chủ tế.
HKS04612

Chia sẻ trong Thánh lễ, từ dụ ngôn “đi tìm con chiên lạc”, cha Phêrô Sanen nhấn mạnh: Trong lịch sử có những lúc các mục tử trong Giáo Hội chọn phương án “bảo tồn” chỉ lo chăm sóc 99 “con chiên ngoan” mà bỏ rơi, không chú ý đến những “con chiên lạc”. Đấy không phải là cách chăm sóc mục vụ mà Chúa Giêsu muốn, vì chính Ngài đã khẳng định: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15,7). Nếu thực sự tình trạng này vẫn còn duy trì, thì việc thay đổi cơ chế quản trị và cách thức chăm sóc mục vụ là điều khẩn thiết. Cha xứ Lãm Hà gợi đến một hình ảnh quản trị theo mô hình Giáo hội hiệp hành mà Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI đề nghi diễn tả qua 3 yếu tố: hiệp thông-tham gia-sứ vụ. Ngài cho biết đây chính là yếu tố giúp Giáo hội bền vững và phát triển hơn. Cha giảng lễ mời gọi mọi người, cách riêng các thành viên GĐPTTT hãy sống tinh thần của Thượng Hội đồng, hiệp thông với nhau, tham gia cộng tác với Giáo họ, Giáo xứ và ý thức bổn phận loan báo Tin Mừng Chúa Kitô.
HKS04682
Sau bài giảng lễ, cha xứ Giuse Vũ Văn Khương, đồng thời là cha linh hướng xứ đoàn, chủ sự nghi thức làm phép huy hiệu và tiếp nhận các thành viên mới, cùng nghi thức tuyên hứa Ban điều hành nhiệm kỳ 2022 – 2026 của GĐPTTT giáo họ. Số thành viên mới được kết nạp lần này là 32 hội viên và Ban điều hành cũ làm việc suốt 13 năm từ năm 2009 đến nay đã được kiện toàn cũng là những niềm vui đáng kể cho GĐPTTT giáo họ trong Thánh lễ mừng Quan thày này. Cầu xin Thánh Tâm Chúa hằng đốt cháy ngọn lửa yêu mến trong lòng các tín hữu, nhất là trong các thành viên của GĐPTTT, để mọi người trở thành những tông đồ nhiệt thành của Tình Yêu Thương, điều mà thế gian ngày hôm nay đang rất thiếu.
 
Bài viết: Dương Hân
Hình ảnh: Dominic Quang Vinh
Một số hình ảnh khác
HKS04590
HKS04592
HKS04633
HKS04650
HKS04662
 
HKS04664
HKS04699
HKS04700
HKS04753
HKS04757
HKS04762

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 423
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 408
 
  •   Hôm nay 59,592
  •   Tháng hiện tại 1,091,600
  •   Tổng lượt truy cập 79,840,284