Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới: Thánh lễ ra mắt Hội Ái hữu thánh Giuse

Thứ hai - 19/12/2022 09:56      Số lượt xem: 871

Căn cứ trên nhu cầu kết nối và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin cũng như công việc của những người xa quê đang sinh sống trên địa bàn thánh phố Hải Phòng, cha xứ Trang Quan –Đồng Giới đã quy tụ và thành lập Hội Ái hữu thánh Giuse. Thánh lễ ra mắt hội và tuyên hứa ban điều hành được cử hành vào Chúa nhật cuối của mùa Vọng năm 2022, ngày 18/12, tại nhà thờ Họ nhà xứ Trang Quan.

HKS05151

Thánh lễ và nghi thức tuyên hứa ban điều hành do cha xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ sự. Đông đảo bà con giáo hữu Họ nhà xứ Trang Quan hiện diện bày tỏ sự vui mừng hân hoan đón nhận những người anh em xa quê vào gia đình giáo xứ và cầu nguyện cho hội trong ngày thành lập. Đó cũng là tâm tình của cha chủ tế mời gọi cộng đoàn trong ý nguyện đầu lễ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse kể lại hai cuộc truyền tin liên quan đến biến cố Giáng sinh của Đức Giêsu, đó là sự kiện sứ thần Gaprien truyền tin cho Đức Mẹ và sự kiện truyền tin cho thánh Giuse được thuật lại trong bài Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Vọng. Theo cha giảng lễ, trong cả hai cuộc truyền tìn này, người được nhận tin đều bối rối, bất ngờ. Bối rối bất ngờ bởi vì điều sứ thần báo tin vượt quá sự tưởng tượng ban đầu của Đức Maria và thánh Giuse. Việc Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể là việc khó ai có thể hình dung được. Tuy nhiên, Đức Mẹ và thánh Giuse đều có cách xử lí thông tin sứ điệp giống nhau, đó là vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, không còn sợ hãi nhưng sẵn sàng đón Chúa vào cuộc đời của mình. Và đây chính là bài học cho người tín hữu: Đừng sợ, nhưng hãy sẵn sàng đón Chúa vào nhà mình bằng cách công khai bày tỏ các biểu hiện Đạo Chúa trong gia đình. Và hơn nữa, đừng sợ, nhưng hãy đón Chúa vào cuộc đời của mình, để có tiếng nói của Chúa soi dẫn, cuộc đời người tín hữu sẽ trở nên thánh thiện, tốt đẹp hơn. Đấy chính là tâm tình “dọn đường” của mùa Vọng, để xứng đáng mừng đại lễ Giáng sinh.

Cha Giuse cũng cho biết, tiền thân của Hội Ái hữu thánh Giuse là Hội quán thánh Giuse, gồm hơn 40 hàng quán của những người xa quê, do cha quy tụ cách đây một thời gian và nhận thánh Giuse bổn mạng của cha làm quan thày. Đặc điểm của những người làm hàng quán là đưa theo cả gia đình, gồm có những người trẻ và thiếu nhi. Trong khi đó, vì tới vùng đất mới nên đa phần các gia đình này không nhập giáo xứ nơi đến, dẫn tới các cháu thiếu nhi không được gia đình cho theo học các lớp giáo lý. Như thế, việc quy tụ là một cách để các gia đình gần gũi với giáo xứ hơn, từ đó các cháu thiếu nhi và giới trẻ được chăm sóc đời sống đạo tốt hơn.

Sau một thời gian Hội quán được quy tụ, do nhu cầu gia nhập hội của những anh chị em xa quê không  làm nghề hàng quán, nên Hội quán được đổi tên thành Hội Ái hữu, tức hội những người bạn yêu thương, nâng đỡ nhau. Cũng trong buối tối này, tại bữa tiệc mừng sau Thánh lễ, cha Giuse, người sáng lập và linh hướng hội, trao bản nội quy cho các hội viên để làm kim chỉ nam sinh hoạt cho hội. Xin Chúa, nhờ lời bầu cử của thánh Giuse quan thầy hội, gìn giữ hội, để hội mang lại ít nhiều ích lợi cho các tín hữu.

 
Bài viết: Nguyễn Trường
Hình ảnh: Văn Dương
Một số hình ảnh khác của ngày lễ
HKS05058
HKS05107
 
HKS05064
 
HKS05067
HKS05081
HKS05084
HKS05115
HKS05122
HKS05124

HKS05126
HKS05132
HKS05139
 
HKS05144
HKS05151
HKS05158
HKS05165
HKS05166
HKS05175
HKS05184
HKS05201
HKS05213
HKS05216
HKS05217
HKS05222
HKS05226
 
HKS05232
HKS05239
 
HKS05247
HKS05255
HKS05265

HKS05257
z3970317393481 94ffef451fa3bbe422939e1fe9b615d9

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 140
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 127
 
  •   Hôm nay 28,128
  •   Tháng hiện tại 1,015,045
  •   Tổng lượt truy cập 79,763,729