Giáo xứ Đông Khê: Thánh lễ và nghi thức nhận xứ của cha Tôma Nguyễn Văn Vinh

Thứ sáu - 03/12/2021 23:40      Số lượt xem: 3732

Vào hồi 15 giờ chiều thứ Tư, ngày 02 tháng 12 năm 2021, trong sự chứng kiến đầy niềm vui của quý cha và cộng đoàn hiện diện, cha Tôma Nguyễn Văn Vinh đã tuyên xưng đức tin, chính thức trở thành chủ chăn của giáo xứ Đông Khê, giáo hạt Mạo Khê.

ScreenShot 20211202191310

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận xứ do cha quản hạt Mạo Khê Antôn Trần Văn Minh chủ sự. Cha Giuse Nguyễn Văn Thông chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ.
 
IMG 1873

Nội dung bài giảng lễ đề cập sự kiện là điểm nhấn của Giáo Hội trong những năm hiện tại, đó là Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới đang diễn ra tại Rôma, với chủ đề “Hướng Tới Một Giáo Hội Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”.
 
IMG 1970

Theo cha Giuse, khía cạnh Hiệp Thông được Thượng Hội đồng kín múc từ chính sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi bền chặt trong sự hiệp thông trọn vẹn và tuyệt đối. Ba Ngôi tuy là ba nhưng lại là một. “Ba Ngôi không Ngôi nào trước Ngôi nào sau, Ngôi nào hơn Ngôi nào kém” (kinh Bản Hỏi). Mô hình hiệp thông này nhắc nhở các thành viên trong Giáo Hội phải nên một với nhau trong mọi hoàn cảnh.
Khía cạnh Tham Gia mà Thượng Hội đồng nói tới, nhắc nhở tất cả mọi người không phân biệt thành phần, đều được mời gọi tham gia sứ mạng xây dựng Hội Thánh.
Khía cạnh Sứ Vụ chính là bổn phận truyền giáo hay loan báo Tin Mừng của mọi tín hữu như lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Mc 16, 15-16).
IMG 1989

IMG 1984

Như thế, chủ đề “Hướng Tới Một Giáo Hội Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ” là lời mời gọi tất cả mọi người trong Giáo Hội, đều có quyền và bổn phận tham gia xây dựng Hội Thánh tốt đẹp như Chúa muốn. Từ ý tưởng này, cha giảng lễ liên hệ tới mối tương quan giữa cha xứ và giáo dân. Ngoài việc loan báo Tin Mừng, cử hành Bí tích, cha xứ còn có nhiệm vụ khơi lên lòng nhiệt thành, quy tụ mọi người cùng tham gia xây dựng giáo xứ. Làm được điều đó, mọi tín hữu phải gắn kết, cộng tác với nhau, cộng tác với cha xứ trong tinh thần yêu thương, để giúp giáo xứ thăng tiến.
IMG 2000

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Đông Khê thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn Bề trên giáo phận đã gửi cha Tôma về coi sóc giáo xứ thay cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ vừa được thuyên chuyển về làm cha xứ An Quý, hạt Nam Am.
IMG 2046

Được biết, cha Tôma Nguyễn Văn Vinh sinh ngày 02 tháng 7 năm 1968, chịu chức linh mục ngày 02 tháng 02 năm 2004. Ngài đã từng là cha xứ Liễu Dinh và Cẩm Phả trước khi được thuyên chuyển về coi sóc giáo xứ Đông Khê.
Hồng Lý
(Giáo xứ Yên Trì)
Ảnh: BTT Mạo Khê
Một số hình ảnh khác
IMG 6794
IMG 6805

IMG 1967
00003 02 22 37 24 Still004
IMG 2009
IMG 2021
IMG 2030
IMG 2051
IMG 1896
IMG 2043

 

Tác giả bài viết: Hồng Lý


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 320
  •   Máy chủ tìm kiếm 114
  •   Khách viếng thăm 206
 
  •   Hôm nay 10,524
  •   Tháng hiện tại 1,042,532
  •   Tổng lượt truy cập 79,791,216