Giáo xứ Cựu Viên long trọng chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận

Thứ sáu - 03/06/2022 20:46      Số lượt xem: 1089

Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Chúa Nhật 29/05/2022 vừa qua, Giáo xứ Cựu Viên lại được diễm phúc chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận.

z3462575399889 681dd9ae6d815ff130a25e137ffb57c1

Ngày Chầu Lượt được khai mạc bằng Thánh lễ đồng tế trọng thể do cha Quản hạt Chính toà Inhaxiô Đoàn Thanh Vững chủ sự. Đồng tế với cha Quản hạt còn có sự hiện diện của hơn 20 cha trong và ngoài Giáo hạt. Đông đảo cộng đoàn dân Chúa cũng về tham dự Thánh lễ khai mạc với tinh thần phấn khởi hân hoan.

z3462575480891 03ff460053f74c40d2ab3994ca23da6d

Giảng trong Thánh lễ, cha Phêrô Đoàn Văn Khải nhấn mạnh với cộng đoàn tính linh thiêng và tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể trong đời sống người Kitô hữu. Ngài nói: “Bí tích Thánh Thể diễn tả tình yêu tột cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa Giêsu đã trao ban chính Người làm của lễ, hi tế và lương thực thiêng liêng để nuôi sống thế gian.”

z3462575382103 c940bf02a73588319c3f7a798e044e17

Sau Thánh lễ khai mạc, toàn thể cộng đoàn hiện diện đã có giờ Chầu chung. Tiếp sau đó, các Giáo họ và các hội đoàn đạo đức luân phiên dành một giờ thành tâm tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Chắc hẳn, đây chính là những giờ phút giúp người tín hữu cảm nhận “Chúa đang ở cùng”, đồng thời tuyên xưng niềm tin vào sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu nơi Bí tích cực trọng này.
 

z3462575432817 f8915f774ddb67e8ecb80f940277bb34


Kết thúc ngày Chầu là Thánh lễ bế mạc với nghi thức Chầu tạ do cha Quản xứ Phaolô Nguyễn Văn Đông chủ sự. Cộng đoàn dân Chúa sốt sắng cung nghinh Thánh Thể qua 3 trạm, quỳ gối tôn thờ và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết. Bầu khí và tâm tình ấy đã khơi lên trong lòng người tham dự ý thức hơn về tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể.

z3462575501673 ba56a932e188ab4cfdf4dd7d32eb6a7f

Ước mong sau ngày Chầu, cộng đoàn dân Chúa nơi Giáo xứ Cựu Viên nói riêng và mọi thành phần dân Chúa nói chung, cũng thốt lên như Thánh Eymard tổ phụ Dòng Thánh Thể rằng: “Thánh Thể là tâm điểm đời tôi” và cũng thốt lên như chân phước Carlo Acutis “Bí tích Thánh Thể là "đường cao tốc”của tôi về thiên đàng” để sống Đức tin cách vui tươi, sống động và ơn ích mọi ngày trong suốt cuộc đời.
 

(BTTGX Cựu Viên)

Một số hình ảnh khác

z3462575500494 3043fbcee51803a7f5581c4fb1b37816
z3462575382458 dc4a6fa7582374fef5533a208a3d2b20
z3462575395432 2699d8943f2f36ff7cc943b087b7a93d
z3462575485246 5950f16d8f00637384d14dfc3b4419ea
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 163
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 156
 
  •   Hôm nay 44,032
  •   Tháng hiện tại 1,030,949
  •   Tổng lượt truy cập 79,779,633