Giáo họ Quảng Luận kỉ niệm 100 năm xây dựng ngôi thánh đường

Thứ hai - 03/10/2022 10:58      Số lượt xem: 953

Nhân dịp kỉ niệm 100 năm xây dựng ngôi thánh đường giáo họ (1922 -2022), cộng đoàn Giáo họ Quảng Luận (thuộc Giáo xứ Cựu Viên) hạnh phúc được Đức giám mục giáo phận về dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cách riêng cho giáo họ và làm phép tượng đài thánh Mátthêu quan thày giáo họ.

HDS04641
Hướng tới ngày chính lễ, chiều hôm trước, vào hồi 17 giờ thứ Ba ngày 20/3/2022, cha xứ và cộng đoàn Giáo họ Quảng Luận dâng Thánh lễ tri ân các bậc tiền nhân đã có công xây dựng vun đắp đức tin cho mảnh đất Quảng Luận nơi đây.
 
HDS04693
Ngay sau Thánh lễ, đêm hoan ca kỉ niệm 100 năm xây dựng ngôi thánh đường diễn ra trong bầu khí vui tươi, phấn khởi. Cha xứ mở đầu với nghi thức cầu nguyện và tuyên bố khai mạc. Các tiết mục văn nghệ lần lượt được trình diễn bởi những con dân Quảng Luận cùng các giáo họ lân cận và Họ nhà xứ Cựu Viên. Những bài thánh ca dịu dàng đi vào lòng người, kêu gọi mọi người hãy trở nên giống Chúa và sẵn sàng ra đi rao giảng Tin Mừng.
 
HDS04975
Thứ Tư ngày 21/9/2022, ngày chính lễ, cơn mưa buổi sáng như làm dịu nhẹ thời tiết oi ả. Khoảng 8 giờ 30, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản vị chủ chăn của giáo phận đặt chân xuống mảnh đất Quảng Luận thân yêu. Với niềm háo hức mong chờ, cộng đoàn tín hữu hạnh phúc vỗ tay reo hò chào đón vị cha chung. Tại sân sân nhà thờ, các em thiếu nhi đón Đức cha với vũ khúc rất sôi động và dễ thương. 9 giờ 30, Đức cha cử hành nghi thức làm phép tượng đài thánh Mátthêu tông đồ. Sau khi đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, ông phó chánh trương trình bày lược sử đón nhận Tin Mừng và xây dựng ngôi thánh đường của giáo họ Quảng Luận.
 
HDS05072
HDS05097
Trong bài giảng lễ, Đức cha chủ tế lấy hình ảnh ném hòn đá xuống ao bèo hoa dâu để ví von về cộng đoàn Giáo họ Quảng Luận. Ngài nói khi ném đá liên tục xuống hồ thì bèo sẽ tản ra khắp nơi, nhưng khi ngừng ném thì mặt hồ yên tĩnh, đám bèo lại dần dần gần lại nhau. Giáo họ Quảng Luận cũng vậy, trước năm 1954 là một cộng đoàn sầm uất nhưng sau đó chỉ còn lại vài người. Với bối cảnh xã hội lúc đó phức tạp, mọi người chỉ có thể giữ Đạo riêng lẻ tại gia đình. Nhưng từ năm 1979 với chính sách mới của nhà nước, cộng đoàn Giáo họ Quảng Luận nhỏ bé lại gần nhau hơn. Điều đó cho thấy sự hiệp nhất của đoàn chiên nơi giáo họ. Ước mong giáo họ luôn giữ vững và phát triển đức tin mà các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp. Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo họ Quảng Luận đã dâng lời cảm tạ và tri ân Đức giám mục Vinh Sơn, quý cha, quý khách, và toàn thể bà con giáo dân đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ.
 
BTT Huynh Trưởng Giáo Xứ Cựu Viên
Một số hình ảnh khác
Thánh lễ tri ân tổ tiên ngày 20/9
HDS04611
HDS04614
HDS04622
HDS04641
HDS04649

Hoan ca 
HDS04698
HDS04685
HDS04806
HDS04743
HDS04872
HDS04890

Thánh lễ tạ ơn do ĐGM chủ sự ngày 21/9
HDS04906
HDS04981
HDS04939
HDS04941
HDS05012
 
HDS05019
HDS05087
HDS05097
HDS05129
HDS05146
HDS05149
HDS05152
HDS04954

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 192
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 182
 
  •   Hôm nay 40,936
  •   Tháng hiện tại 1,027,853
  •   Tổng lượt truy cập 79,776,537