Tường thuật Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam, viếng thăm mục vụ Giáo phận Phan Thiết

Thứ tư - 08/03/2023 18:35      Số lượt xem: 517

Lúc 9h30, thứ Bảy, ngày 04/3/2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm viếng mục vụ Giáo phận Phan Thiết. Khi xe chở ngài đến cổng Tòa Giám mục, một rừng cờ Tòa Thánh phất phới hân hoan trên những cánh tay của mọi thành phần dân Chúa, kèm theo những tiếng vỗ tay vang dội. Cha Tổng Đại diện Giáo phận đón Đức Tổng Giám mục tại cửa xe. Cùng tháp tùng với Đức Tổng Giám mục có cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng HĐGMVN, làm thông dịch viên.


TƯỜNG THUẬT
ĐỨC TGM MAREK ZALEWSKI
ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI VIỆT NAM
VIẾNG THĂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Ngày 04 – 05/3/2023
Ngày thứ nhất
WGPPT (05.3.2023) - Lúc 9h30, thứ Bảy, ngày 04/3/2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm viếng mục vụ Giáo phận Phan Thiết. Khi xe chở ngài đến cổng Tòa Giám mục, một rừng cờ Tòa Thánh phất phới hân hoan trên những cánh tay của mọi thành phần dân Chúa, kèm theo những tiếng vỗ tay vang dội. Cha Tổng Đại diện Giáo phận đón Đức Tổng Giám mục tại cửa xe. Cùng tháp tùng với Đức Tổng Giám mục có cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng HĐGMVN, làm thông dịch viên.

Khi Đức Tổng tiến về Tượng đài Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận Phan Thiết, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết cùng Ban Tư vấn của Giáo phận chào đón ngài giữa tiếng hoan hô vang dội của mọi người. Thật đặc biệt, tâm tình đầu tiên ngài dành cho Giáo phận Phan Thiết là sự hiệp thông qua kinh Kính Mừng để dâng Giáo phận Phan Thiết và chuyến viếng thăm mục vụ của ngài cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận Phan Thiết. Sau đó, ngài chụp một tấm hình lưu niệm đầu tiên với Đức cha Giuse và Ban Tư vấn Giáo phận Phan Thiết tại tượng đài Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, trước Tòa Giám Mục.

Được gợi hứng từ Sứ điệp Mùa Chay năm nay của Đức Thánh Cha Phanxicô: “hành trình Mùa Chay của chúng ta là “Hiệp hành”, bởi vì chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, với tư cách là những môn đệ của một vị Thầy duy nhất.” Bởi đó, Đức cha Giuse đã đưa Đức Tổng Giám mục điểm qua các chặng đường “Hiệp hành” của vị Cha chung Giáo hội hoàn vũ bằng những banner hình ảnh sống động. Sau đó, Đức cha Giuse đưa Đức Tổng lên phòng khách Tòa Giám Mục.

Đúng 10h00, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, gặp gỡ chính thức mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Giáo phận Phan Thiết. Trước hết, Đức cha Giuse có đôi lời giới thiệu với Đức Tổng Giám mục về mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện. Sau đó, ngài mời Đức Tổng đi một vòng quanh Giáo phận Phan Thiết bằng những banner hình ảnh sống động và gặp gỡ những con người thật của từng nơi.

1/ trước hết Đức cha Giuse dẫn Đức Tổng đi thăm toàn cảnh Giáo phận Phan Thiết.

Giáo phận Phan Thiết nằm trên lãnh thổ tỉnh Bình Thuận với tổng diện tích 7. 810 km² nằm dọc bờ biển duyên hải chạy dài 192 km. Có 5 Giáo hạt, 102 Giáo xứ, 16 Giáo họ biệt lập, 177 lm triều và 37 lm dòng, 12 Phó tế, 116 chủng sinh, 1.154 tu sĩ, 1.382 GLV, 192.112 giáo dân chiếm tỷ lệ 15,4 % dân số toàn tỉnh.

 


Đức Tổng đi thăm toàn cảnh Giáo phận Phan Thiết

2/ Tiếp đến, ngài mời Đức Tổng đến thăm các giai đoạn đào tạo Linh mục của Giáo phận Phan Thiết.

 


Đức Tổng đến thăm các giai đoạn đào tạo Linh mục của Giáo phận Phan Thiết

3/ Ngài đưa Đức Tổng đến thăm Giáo hạt Bắc Tuy.

Giáo hạt Bắc Tuy bao gồm 2 huyện Bắc Bình và Tuy Phong. Có 7 giáo xứ và 5 giáo họ biệt lập, 12 linh mục, 12.906 giáo dân, chiếm tỷ lệ 4,6% dân số.

 


Đức Tổng đến thăm Giáo hạt Bắc Tuy

4/ Thật đặc biệt, ngài đưa Đức Tổng đến thăm vùng truyền giáo Phan Sơn thuộc Giáo xứ Hòa Thuận, Giáo hạt Bắc Tuy.

Giáo họ Phan Sơn do cha Fx. K’Brôl Độ người K’Ho quản nhiệm, có 43 gia đình Công giáo, 132 giáo dân người K’Ho.

 


Giáo họ Phan Sơn

5/ Sau đó ngài mời Đức Tổng đến thăm Giáo hạt Phan Thiết.

Giáo hạt Phan Thiết bao gồm Tp. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện đảo Phú Quý. Có 25 giáo xứ, 3 giáo họ biệt lập, 31 linh mục, 38.169 giáo dân, chiếm tỷ lệ 8,5% dân số.

 


Giáo hạt Phan Thiết

6/ Đức Tổng Giám mục đến thăm Giáo Hạt Hàm Thuận Nam

Giáo hạt Hàm Thuận Nam có 16 giáo xứ, 1 giáo họ biệt lập, 22 linh mục và 28.896 giáo dân, chiếm tỷ lệ 24,2% dân số.

 


Giáo hạt Hàm Thuận Nam

7/ Đức Tổng đến thăm Giáo Hạt Hàm Tân

Giáo hạt Hàm Tân bao gồm Thị xã Lagi và huyện Hàm Tân. Có 31 giáo xứ, 6 giáo họ biệt lập, 43 linh mục, 64.290 giáo dân, chiếm 35,8 % dân số.

 


Giáo hạt Hàm Tân

8/ Đức Tổng đến thăm Giáo hạt Đức Tánh

Giáo hạt Đức Tánh bao gồm 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh. Có 23 giáo xứ và 1 giáo họ biệt lập, 45 linh mục, 47.851 giáo dân, chiếm tỷ lệ 21,2% dân số.

 


Giáo hạt Đức Tánh

9/ Đức Tổng đến thăm Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao cách Tòa Giám Mục Phan Thiết 100km.

 


Đức Tổng đến thăm Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao cách Tòa Giám Mục Phan Thiết 100km

10/ Đức Tổng ghé thăm Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy.

Có 84 thành viên: 65 khấn trọn, 11 khấn tạm, 4 tập sinh, 4 thỉnh sinh.

 


Đức Tổng ghé thăm Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy

11/ Đức Tổng đến thăm Đan viện nữ Cát Minh Phan Thiết hay còn gọi Dòng Kín

Được khánh thành vào ngày 11/5/2022. Theo mẹ Thánh Têrêxa, một cộng đoàn không quá 20 thành viên.

 


Đức Tổng đến thăm Đan viện nữ Cát Minh Phan Thiết hay còn gọi Dòng Kín

12/ Đức Tổng viếng thăm HD MTG Phan Thiết.

Có 590 thành viên: 415 khấn trọn, 118 khấn tạm, 30 tập sinh, 7 tiền tập và 20 thanh tuyển.

 


Đức Tổng viếng thăm Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết.

13/ Đức Tổng đến thăm HD Phúc Âm Sự sống.

Có 108 thành viên, 53 khấn trọn, 30 khấn tạm, 10 tập viện, 7 thỉnh sinh, 8 thanh tuyển.

 


Đức Tổng đến thăm HD Phúc Âm Sự sống

14/ Đức Tổng ghé thăm Tu đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu

Có 84 chị em: 66 khấn trọn, 13 khấn tạm và 5 tập sinh.

 


Đức Tổng ghé thăm Tu đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu

15/ Đức Tổng đến thăm Tu đoàn Anh em Bác ái Chúa Kitô Tôi tớ.

Có 96 anh em: 47 khấn trọn, 32 khấn tạm, 4 tập sinh, 11 dự tuyển, 2 thỉnh sinh.

 


Đức Tổng đến thăm Tu đoàn Anh em Bác ái Chúa Kitô Tôi tớ

16/ Đức Tổng đến thăm Tu đoàn Chị em Bác ái Chúa Kitô Tôi tớ

175 chị em: 84 khấn trọn, 61 khấn tam, 14 tập sinh, 6 tiền tập và 10 thanh tuyển.

 


Đức Tổng đến thăm Tu đoàn Chị em Bác ái Chúa Kitô Tôi tớ

17/ Đức Tổng đến thăm Tất cả các Cộng đoàn của các Dòng tu và Tu đoàn có Nhà Mẹ ở bên ngoài Giáo phận Phan thiết.

Có tất cả 37 cộng đoàn của 36 Hội dòng và 1 Tu đoàn.

 


Đức Tổng đến thăm Tất cả các Cộng đoàn của các Dòng tu và Tu đoàn có Nhà Mẹ ở bên ngoài Giáo phận Phan thiết

18/ Cuối cùng, Đức Tổng rảo thăm 4 giới và 10 Đoàn thể Công giáo Tiến hành của Giáo phận Phan Thiết.

 


Đức Tổng rảo thăm 4 giới và 10 Đoàn thể Công giáo Tiến hành của Giáo phận Phan Thiết.

Sau khi đã “vượt hàng trăm cây số” trên lý thuyết để đến thăm mọi vùng miền của Giáo phận Phan Thiết, Đức Tổng Giám mục Marek ngỏ lời với mọi thành phần dân Chúa.

Tiếp đến, mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan Thiết kính dâng lên Đức Tổng, Cha Thông dịch viên món quà và bó hoa tươi như bày tỏ tấm lòng hiếu thảo và  biết ơn của Giáo phận.

Đức Tổng Giám mục rất phấn khởi vui mừng khi được nghe, được nhìn thấy những con người thật, những hình ảnh sống động và những con số thật ấn tượng về mọi mặt của Giáo phận Phan Thiết. Ngài muốn Đức cha Giuse gởi cho ngài những hình ảnh và con số thật đẹp ấy. Ngài đã không tiếc thời gian để chụp những tấm hình lưu niệm với từng Giáo hạt, Dòng tu và đoàn thể.

Đúng 11h00, Đức cha Giuse đưa Đức Tổng Marek, đến thăm viếng Nhà thờ chính Tòa Giáo phận. Đức Tổng cũng cầu nguyện, kính viếng và thắp hương nơi hai mộ của hai Đức cố Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi và Giuse Vũ Duy Thống.

 


Đức cha Giuse đưa Đức Tổng Marek, đến thăm viếng Nhà thờ chính Tòa Giáo phận
 


kính viếng và thắp hương nơi mộ của  Đức cố Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi
 


kính viếng và thắp hương nơi mộ của hai Đức cố  Giuse Vũ Duy Thống
11h15,  Đức cha Giuse đưa Đức Tổng Marek đến thăm Chủng viện Thánh Nicôla.
 


Đức Tổng Marek đến thăm Chủng viện Thánh Nicôla

11h30, Đức cha Giuse đưa Đức Tổng Marek đến thăm các cha đang hưu dưỡng. Đức Tổng cũng tặng quí cha hưu dưỡng một món quà lưu niệm.

 


Đức Tổng Marek đến thăm các cha đang hưu dưỡng
12h00, Đức Tổng dùng cơm trưa với mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan thiết.

 


Đức Tổng dùng cơm trưa với mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan thiết
13h45, Đức Tổng, Đức cha Giuse và Ban tư vấn Giáo phận gặp gỡ chính quyền tỉnh Bình Thuận.

 


Đức Tổng, Đức cha Giuse và Ban tư vấn Giáo phận gặp gỡ chính quyền tỉnh Bình Thuận
15h45, Đức cha Giuse đưa Đức Tổng kính viếng đài Thánh Giuse, nơi sẽ xây dựng Nhà Hưu dưỡng Giáo phận Phan Thiết trong tương lai.

 


Đức Tổng kính viếng đài Thánh Giuse, nơi sẽ xây dựng Nhà Hưu dưỡng Giáo phận Phan Thiết
17h00, Đức Tổng Giám mục Marek đã hiện diện tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao để chuẩn bị tham dự đêm Rước kiệu Đức Mẹ, Chầu Thánh Thể và chương trình kỷ niệm 10 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

 


Đức Tổng viếng Đức Mẹ Tàpao
 


Rước kiệu Đức Mẹ
 


Chầu Thánh Thể

19g30 tối thứ Bảy, ngày 04/3, Đức Tổng Marek cùng Đức Cha Giuse và các thành phần dân Chúa tham dự nghi thức rước kiệu Đức Mẹ Tàpao và lần chuỗi suy niệm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ. Tiếp sau đó, mọi người cùng tham dự giờ Chầu Thánh Thể do Cha Tổng Đại diện chủ sự. Sau giờ Chầu Thánh Thể, cộng đoàn tiếp tục với chương trình “Kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chọn làm Giáo Hoàng”. Trong chương trình, mọi người được thưởng thức phần trình bày vũ khúc về hiệp hành của Giáo xứ Chính Tâm. Đoạn video tóm tắt những giai đoạn về tiến trình hiệp hành tại Giáo phận Phan Thiết và các thành quả đạt được. Mọi người cũng được thưởng thức video clip do ban Truyền thông của HĐGMVN biên tập: “Nhìn lại 10 năm triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô”. Cuối cùng là phần biểu diễn thời trang thật sinh động và nhân văn về chủ đề môi trường được trình diễn bởi những em mồ côi, khuyết tật tại Cộng đoàn Martino – Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục, Giáo xứ Đồng Kho. Để kết thúc đêm thánh thiêng, mọi người cùng hiệp ý với Đức TGM Marek, Đức cha Giuse dâng lên Đức Mẹ Tàpao lời kinh Salve Regina.

 
 

Ngày thứ hai


Chúa Nhật, 05/3/2023, từ tờ mờ sáng, từ khắp các nẻo đường, khách hành hương đã tuôn đổ về TTTM Tàpao.

 


Lúc 6g00, tại quảng trường Tàpao, Đức cha Giuse, Đức Tổng Marek, các linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và gần 20 ngàn khách hành hương trong và ngoài giáo phận tham dự giờ Khấn. Sau đó, mọi người cùng hiệp thông với Nghi thức Làm phép Viên đá Đầu tiên và Diện tích đất Xây dựng Nhà khách Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Tiếp đến là Thánh lễ đại triều. Trong lời dẫn lễ đã trình bày các ý nghĩa thánh thiêng của Thánh lễ sẽ được cử hành.
 

Làm phép nhà khách

“Hôm nay, Chúa nhật 05/3/2023 là một ngày thật thánh thiêng và hân hoan vui mừng của Giáo phận Phan Thiết và của toàn thể quí Khách hành hương đang hiện diện nơi Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao.

Chính hôm nay, Chúa nhật thứ hai Mùa Chay, mọi thành phần dân Chúa hiện diện nơi đây để hiệp ý với Đức cha Giuse – vị cha chung của Giáo phận Phan Thiết, với Đức TGM Marek Zalewski -  Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, để dâng Thánh lễ xin ơn thánh hóa cho cộng đoàn dân Chúa trong Mùa Chay thánh. Chúng ta cũng hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ĐTC. Phanxicô, nhân kỷ niệm 10 năm được bầu chọn làm Giáo Hoàng, lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ.

Cách riêng, hôm nay cũng là ngày Làm phép diện tích đất và viên đá xây dựng Nhà khách Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao. Với ước mong, công trình này sẽ đáp ứng các nhu cầu mục vụ của Giáo phận Phan Thiết trong tương lai.

Chúng ta cũng không quên xin Chúa ban muôn ơn lành qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao cho Giáo hội hoàn vũ, cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cho Năm mục vụ “củng cố sự hiệp thông” nơi Giáo hội Việt Nam và Giáo phận Phan Thiết, cho mọi khách hành hương hiện diện hôm nay.”

Trong bài giảng, Đức Tổng Marek đã khích lệ các tín hữu hãy vâng nghe lời Đức Kitô. Tuy có những lúc chúng ta thật khó chấp nhận Lời Chúa, lời dạy của Giáo Hội, nhưng hãy vững tin vào Tin Mừng và Giáo huấn của Hội Thánh.

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Cha Tổng Đại diện, thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan Thiết bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng Marek và bày tỏ lòng yêu mến, vâng phục và cầu nguyện thật nhiều cho Đức Thánh Cha Phaxicô, vị Cha chung của Giáo hội hoàn vũ.

Trong lời đáp từ, Đức Tổng Marek khuyến khích mọi người hãy củng cố và mở rộng tình hiệp nhất, điều mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho Giáo hội, điều mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Hiệp hành đang hướng tới. Ngài mời gọi mọi người hãy tránh xa những gì gây chia rẽ trong Giáo hội Công giáo.

Trong bữa ăn huynh đệ (agapé), trước khi Đức Tổng Giám mục Marek từ giã Giáo phận Phan Thiết, Đức cha Giuse đã tặng quà lưu niệm cho Đức Tổng và Cha thông dich viên. Toàn thể mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan thiết gởi đến Đức Thánh Cha Phanxicô lá thư tâm tình của những người con thảo cùng với món quà nhỏ bé đơn sơ. Cách đặc biệt là những ngọn nến kinh Kính Mừng sẽ đọc để cầu nguyện cho vị Cha chung trong ngày 13/3/2023. Cuối bữa ăn, trước khi từ giã Phan Thiết để đáp chuyến bay đi Hà Nội, Đức Tổng Marek đã bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan Thiết trong suốt hành trình viếng thăm mục vụ.'

 


Lúc 9g30, Đức Tổng Marek lên xe trở về Sài Gòn, để lại những dấu ấn khó quên. Sự hiện diện của Đức Tổng, vị đại diện của Đức Giáo Hoàng, biểu trưng cho sự hiệp nhất giữa Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ. Dấu chỉ hiệp nhất này đã nâng đỡ hành trình đức tin cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận. Ước mong chuyến viếng thăm này sẽ “củng cố sự hiệp thông” và trổ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt nơi Giáo phận Phan Thiết thân yêu.
 
Nguồn: gpphanthiet.com (05.03.2023)
(Cập nhật lúc 15h40 ngày 06.3.2023)

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 397
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 388
 
  •   Hôm nay 34,118
  •   Tháng hiện tại 733,572
  •   Tổng lượt truy cập 80,666,472