Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn việc tuyên thánh Mẹ Têrêsa Calcutta và 4 vị khác

Thứ năm - 17/03/2016 07:52      Số lượt xem: 2687

Thánh Têrêsa Calcutta, 1910-1997 (tên khai sinh: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu) được cả thế giới ngưỡng mộ vì những hoạt động phục vụ “những người nghèo nhất của tầng lớp nghèo khổ”. Lễ tuyên thánh được ấn định vào ngày 4 tháng Chín 2016 tại Roma.

 
Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn việc tuyên thánh Mẹ Têrêsa Calcutta và 4 vị khác
 
WHĐ (16.03.2016) – Tại Công nghị Hồng y Thường lệ diễn ra vào Thứ Ba 15-03, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn việc tuyên thánh cho năm vị chân phước.
Công nghị Hồng y Thường lệ về việc phong thánh cho các vị chân phước được bắt đầu với Kinh Phụng vụ Giờ Ba do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự, diễn ra tại Phòng họp Công nghị của Điện Tông Toà Vatican.
Sau buổi cầu nguyện phụng vụ, Đức Thánh Cha công bố ngày tuyên thánh của năm vị tân hiển thánh như sau:

1. Thánh Têrêsa Calcutta, 1910-1997 (tên khai sinh: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu) được cả thế giới ngưỡng mộ vì những hoạt động phục vụ “những người nghèo nhất của tầng lớp nghèo khổ”. Lễ tuyên thánh được ấn định vào ngày 4 tháng Chín 2016 tại Roma. Ước tính có hằng trăm nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, do Mẹ Têrêsa sáng lập, sẽ về tham dự.

2. Thánh Stanisłaus Giêsu và Maria, 1631-1701  (tên khai sinh: Jan Papczynski), người Ba Lan, sáng lập Dòng Đức Mẹ Vô nhiễm.

3. Thánh Maria Elizabeth Hesselblad, 1870-1957, sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển, trưởng thành và làm y tá tại Hoa Kỳ từ năm 1888. Năm 1902, ngài từ Tin Lành Luther trở lại đạo Công giáo và sang Roma tìm hiểu ơn gọi tu sĩ. Năm 1906, ngài gia nhập Dòng Brigitta, sau đó mở chi nhánh Dòng tại Thụy Điển, Italia, Ấn Độ. Thánh nhân hết lòng làm việc và cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu vùng Scandinavia với Giáo hội Công giáo. Ngài là vị thánh người Thụy Điển đầu tiên sau hơn 600 năm. Ngài và thánh Stanisłaus Giêsu và Maria sẽ cùng được tuyên thánh vào ngày Chúa nhật 5 tháng Sáu 2016.
4. Thánh José Gabriel del Rosario, 1840-1914, đồng hương Argentina với Đức Thánh Cha. Ngài có biệt danh là “linh mục cao bồi”. Như những người chăn bò Argentina, ngài cưỡi một con la, đội mũ sombrero và khoác áo poncho, đi dọc ngang khắp vùng đất mênh mông thuộc phạm vi giáo xứ để nối kết mọi người trong đoàn chiên của mình. Ngài được tuyên thánh cùng ngày với Thánh José Luis Sánchez del Río, người Mexico.  
5. Thánh José Luis Sánchez del Río, 1913-1928, người Mexico. Ngài tử đạo trong cuộc nội chiến Mexico (1926-1929), chính quyền Mexico bách hại các Kitô hữu và ngài cương quyết không chối bỏ đức Tin, lúc đó ngài còn một tháng mới tròn 15 tuổi. Lễ tuyên thánh cho ngài và thánh José Gabriel del Rosario (Argentina) được ấn định vào ngày 16 tháng Mười 2016.
 
Thành Thi

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 294
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 289
 
  •   Hôm nay 40,742
  •   Tháng hiện tại 1,072,750
  •   Tổng lượt truy cập 79,821,434