Tân linh mục Antôn Vũ Văn Trọng dâng lễ tạ ơn

Thứ hai - 02/12/2019 06:00      Số lượt xem: 4005

Lúc 9h30 sáng 27/11 /2019 vừa qua, tân linh mục Antôn Vũ Văn Trọng đã trở về quê hương giáo xứ An Toàn để dâng thánh lễ tạ ơn về hồng ân Thánh chức linh mục mà ngài mới lãnh nhận.

DSC06078
 
Trước khi dâng thánh lễ, lúc 8h00 tại gia đình, đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ đặc biệt là những người trong gia đình đã cùng với tân linh mục tham dự nghi thức kính nhớ tổ tiên. Tiếp đó, tân linh mục cùng với đoàn rước tiến bước ra nhà thờ để dâng thánh lễ tạ ơn trong niềm vui mừng hoan hỷ vì cảm nhận được điều kỳ diệu Chúa đã làm cho cộng đoàn, gia đình và nhất là cho chính cha mới Antôn.
Hiện diện trong thánh lễ tạ ơn, có Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Đại diện Giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng, và trên 30 cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, cũng như quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý vị ân thân nhân, quý khách xa gần, bạn bè cùng quý cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ đầu tiên của tân linh mục.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, đại diện giáo xứ đã có lời chào mừng, quý cha, quý khách và đặc biệt là chúc mừng cha mới. Nhiều lẵng hoa và món quà kèm theo những lời chúc mừng đã được gửi đến tân chức trong ngày hồng phúc này.

Mở đầu Thánh lễ, cha mới đã nói lên tâm tình của ngày tạ ơn và mời gọi mọi người cùng với ngài hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tổ tiên và cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ cha trong hành trình đến với thiên chức linh mục.

Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, cha Đại diện đã mời gọi mọi người hãy lắng đọng tâm hồn để nhận ra ý nghĩa của biến cố mà Chúa đã chọn người con của giáo xứ An toàn làm linh mục. Khi tìm hiểu ý nghĩa của biến cố này, người ta sẽ nhận thấy huyền nhiệm sự chọn lựa.
Cha Đại diện đã làm sáng nên phần nào huyền nhiệm khi mời gọi mọi người trở về với lịch sử của Kinh Thánh, lịch sử cứu độ. Qua việc Thiên Chúa kêu gọi Samuel qua thầy Eli. Và trường họp thứ hai Chúa chọn Đavít, một người chăn chiên ngoài đồng để làm vua thay Saul, cũng “giống như cha Antôn đang chăn trâu ngoài đồng”.

Vào thời của Chúa Giêsu, Ngài chọn 12 Tông đồ, trong số đó có những trường họp khác nhau, có cả những người tội lỗi, nhưng Chúa vẫn gọi và chọn để các ông trở thành môn đệ. Cha Đại diện nói đó là sự chọn lựa đúng đắn của Thiên Chúa. Vì thế Đức Giêsu khẳng định “không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Suốt chiều dài lịch sử cứu độ cũng như chiều dài lịch sử Giáo hội hơn 2000 năm đã qua cũng vậy. Hôm nay sự chọn lựa đó một lần nữa được thể hiện qua việc Chúa chọn cha mới Antôn. Thiên Chúa chọn lựa là trao sứ mạng. Khi trao sứ mạng cũng là để trao cho một chức vụ. Và chức vụ đó là để phục vụ chứ không phải là để thăng quan tiến chức. Như thế chức vụ linh mục mà cha Antôn mới lãnh nhận không hề đơn giản chút nào, sứ mạng đó đầy khó khăn thử thách đang chờ đợi ở phía trước. Bằng kinh nghiệm hơn 30 năm làm linh mục cha Đại diện hiểu được những khó khăn mà cha Antôn sẽ phải đối diện. Qua đó cha giảng lễ mời gọi mọi người hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho cha mới để ngài trung tín và đã một lần nói lời xin vâng với Chúa thì sẽ nói suốt đời.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Bên Bàn Tiệc Thánh, Cha Antôn đã sốt sáng dâng lên Thiên Chúa hy lễ đầu tiên với tâm tình cảm mến thật linh thiêng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một lần nữa cha Antôn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tiếp đó ngài đã xúc động nói lời cảm ơn Đức Tổng Giuse, quý cha đồng tế quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý ân thân nhân, quý cộng đoàn, đặc biệt là ông bà cố và gia đình. Cha mới nhìn nhận, tất cả niềm vui và hạnh phúc của ngài hôm nay được thêu dệt bởi sự yêu thương và nâng đỡ của tất cả mọi người.

Thánh lễ khép lại, mọi người ra về đều hân hoan về hồng ân Chúa là nơi cha Antôn và vui mừng vì Giáo phận có thêm thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo.
Gx. An Toàn 
DSC05773
DSC05777
DSC05783
DSC05796
DSC05799
DSC05828
DSC05832
DSC05875
DSC05806
DSC05915
DSC05917
DSC05932
DSC05924
DSC05933
DSC05934
DSC05947
DSC05940
DSC05990
DSC05975
DSC06011
DSC06036
DSC06028
DSC06054
DSC06052
DSC06069
DSC06066
DSC06072
DSC06073
DSC06044
DSC06078

Hoan ca tạ ơn
HDV 4682
HDV 4731
HDV 4670
HDV 4711
HDV 4753
HDV 4737
HDV 4789
HDV 4779
HDV 4928
HDV 4950
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 179
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 19
  •   Khách viếng thăm 159
 
  •   Hôm nay 26,145
  •   Tháng hiện tại 1,013,062
  •   Tổng lượt truy cập 79,761,746