Trung tâm Hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Đi đàng Thánh giá trọng thể dịp Tuần thánh

Thứ ba - 16/04/2019 20:43      Số lượt xem: 3083

Trong bầu khí đạo đức của Tuần thánh, Trung Tâm Hành Hương Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương đã tổ chức nghi thức đi đàng Thánh giá trọng thể và Thánh lễ vào chiều thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019.

IMG 0810

Nghi thức đàng Thánh giá bắt đầu hồi 14h00, với sự hiện diện của hầu hết các cha giáo hạt Hải Dương và trên 1.000 tín hữu. Đàng Thánh giá bắt đầu từ trong lòng Đền Thánh mới, qua Giếng Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Bia đá – nơi xử chém các Thánh, nhà nguyện Thánh Giuse Khang và kết thúc trong nhà nguyện Kính Lòng Thương Xót Chúa.

Thời tiết mưa phùn nhè nhẹ càng làm cho bầu khí đạo đức đi đàng Thánh giá thêm lắng đọng, những bài suy niệm do cha Giuse Dương Hữu Tình, chính xứ Hải Dương, soạn đã giúp cộng đoàn đi sâu vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, đi vào cuộc sầu bi của Đức Mẹ và vào cuộc tử đạo của Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương.

Ngoài các giáo xứ nội thành như Tân Kim, Hải Dương, Kim Lai phụ trách các chặng đàng Thánh giá, một số cha và cộng đoàn cũng cùng phụ trách chặng đàng Thánh giá như giáo xứ Bùi Hòa, giáo xứ Đáp Khê.

Sau khi đi đàng Thánh giá trọng thể, cộng đoàn bước vào Thánh lễ của ngày thứ Ba tuần thánh. Thánh lễ rất trang nghiêm và sốt sắng vì hầu như mọi người tham dự Thánh lễ đều hiệp lễ.

Theo chương trình, chiều thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019, Trung Tâm Hành Hương tổ chức giờ lòng thương xót đặc biệt, bắt đầu từ hồi 14h00 và cao điểm là 15h00, giờ Chúa hấp hối.
BBT Trung Tâm Hành Hương
IMG 0804
IMG 0851
IMG 0850
IMG 0844
IMG 0810
IMG 0868
IMG 0889
IMG 0874

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 310
  •   Máy chủ tìm kiếm 19
  •   Khách viếng thăm 291
 
  •   Hôm nay 27,300
  •   Tháng hiện tại 668,072
  •   Tổng lượt truy cập 80,600,972