Thiếu Nhi Thánh Thể: Thánh lễ tuyên hứa Môsê 1-2, Golgotha 1-2

Thứ hai - 29/05/2023 12:06      Số lượt xem: 601

Từ ngày 26 đến ngày 27/5/2023, sa mạc Môsê 1-2, Golgotha 1-2 được diễn ra tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng trong bầu khí tràn ngập niềm vui. Bước sang ngày thứ hai cũng là ngày bế mạc của sa mạc, với tiết trời mát mẻ, quý cha Tuyên úy, các sa mạc sinh cùng sốt sắng trang nghiêm tham dự nghi thức chào cờ và dâng ngày mới lên Chúa Giêsu Thánh Thể.

ct 04450

Sau giờ chia sẻ đề tài "Vai trò của Huấn luyện viên", Thánh lễ tuyên hứa Huynh Trưởng Cấp III được diễn ra đầy sốt sáng dưới sự chủ sự của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên - Đặc trách Giới trẻ và Thiếu Nhi thuộc Hội đồng Giám mục VN và quý cha Tuyên úy trong các giáo phận cùng đồng tế.
1

Khởi đi từ bài Tin mừng theo Thánh Gioan, Đức cha Phêrô chia sẻ về biến cố trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, điều đó phát xuất từ một tình yêu sâu sắc mà Chúa Giêsu muốn trao cho các ngài. Dù Chúa Giêsu có đi xa thì Chúa Thánh Thần sẽ khỏa lấp nỗi trống vắng nơi tâm hồn các môn đệ, Chúa Giêsu không để cho các môn đệ phải ‘mồ côi’.
350514937 1457011561736509 7532390380751723269 n

Thánh Gioan - môn đệ được Chúa yêu là người đã trung thành và theo sát Chúa Giêsu tới tận dưới chân Thập giá. Hành trình của Gioan chính là biểu hiện của lòng yêu mến son sắt bền chặt với Chúa Giêsu khác với một Phêrô chối Chúa, khác một Giuđa bán Chúa. Qua đây, Đức Cha muốn nhắn nhủ các sa mạc sinh một tình yêu trung thành bền bỉ với Chúa trong đời sống đức tin của mỗi người dẫu gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Để làm được như vậy, mỗi sa mạc sinh cần vững vàng tin tưởng vào Chúa mỗi ngày bằng việc kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống của mỗi người.
ct 00888
ct 00944
Sau bài giảng, trước sự chứng kiến của Đức Cha, quý cha Tuyên úy, quý trưởng trong Ban Huấn luyện, 40 huynh trưởng cấp III đã sốt sắng trong nghi thức tuyên hứa và quý trưởng được nâng khăn trở thành huấn luyện viên sơ cấp. Qua nghi thức, quý trưởng thể hiện niềm xác tín vào Chúa, tuân giữ tôn chỉ mục đích của phong trào. Chính điều này sẽ giúp mỗi trưởng trở nên can đảm dám sống ‘Dấn Thân- Phụng Sự’ Chúa mỗi ngày.
ct 04492
Thánh lễ tiếp tục diễn tiến như thường lệ với phần phụng vụ Thánh Thể.
ct 00975
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một Sơ đại diện cho tất cả sa mạc sinh bày tỏ lòng biết ơn và niềm tri ân Đức Cha Vinh Sơn bề trên giáo phận Hải Phòng, Đức Cha đặc trách Phêrô, cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giuse Phạm Cao Đỉnh, quý cha trợ uý, quý huấn luyện viên cùng tất cả mọi người yêu thương, cầu nguyện, lo tổ chức để các sa mạc sinh có được ngày lễ trang nghiêm và sốt sắng.
ct 04519
Hai ngày sa mạc Môsê 1-2, Golgotha 1-2 đã khép lại, mỗi sa mạc sinh thu lượm được những kết quả cho riêng mình trên hành trình sa mạc vừa qua. Tin chắc rằng, mỗi trưởng luôn chọn Chúa Giêsu là lý tưởng của đời mình thì chắc chắn dù khó khăn nào, dù cám dỗ nào cũng sẽ vượt qua và sứ mạng có Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong công cuộc truyền giáo sẽ trở nên dễ dàng hơn.
 
BTT LIÊN ĐOÀN CHÚA CHIÊN LÀNH - GP Hải Phòng
Một số hình ảnh khác
ct 04371
ct 04354
ct 04329
ct 04419
ct 00888
ct 00952
ct 04438
ct 04505
ct 04520
ct 04541
ct 04433

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 291
  •   Máy chủ tìm kiếm 90
  •   Khách viếng thăm 201
 
  •   Hôm nay 34,903
  •   Tháng hiện tại 1,021,820
  •   Tổng lượt truy cập 79,770,504