Thánh lễ ra mắt Ban Truyền thông Giáo xứ Kẻ Sặt

Thứ ba - 05/04/2022 11:01      Số lượt xem: 2806

Tối thứ Bảy, 02/4/2022, trong Thánh lễ vọng Chúa nhật tuần V mùa Chay được cử hành vào hồi 19g30, Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách đã chính thức công bố thành lập Ban Truyền thông của Giáo xứ.

IMG 0634 Edit

Thánh lễ công bố thành lập Ban Truyền thông Giáo xứ cũng là Thánh lễ chung của cộng đoàn nên có đông đảo thành phần tham dự: quý thầy, quý sơ, quý Ban hành giáo và bà con trong Giáo xứ.
 
IMG 0614 Edit

Khởi đầu Thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita giới thiệu các thành viên trong Ban Truyền thông với cộng đoàn. Ngài nói đến tầm quan trọng của việc truyền thông trong thế giới hôm nay đối với việc loan truyền Lời Chúa cho mọi người, trong đó có việc truyền tải các thông tin và cập nhật các tin tức của Giáo hội cũng như của Giáo xứ đến cộng đoàn.
 
IMG 0613 Edit

Ban Truyền thông Giáo xứ Kẻ Sặt có 5 thành viên và nhận Chân phước Carlo Acutis làm Quan thày. Carlo Acutis sinh ngày 03/5/1991 tại Ý. Ngay từ nhỏ, Carlo đã có lòng yêu mến đặc biệt dành cho Chúa, mặc dù cha mẹ của cậu không quá mộ đạo. Cậu thích đọc kinh Mân Côi, đi lễ thường xuyên và có thói quen Chầu Thánh Thể trước hoặc sau Thánh lễ. Cậu xưng tội hàng tuần và yêu cầu cha mẹ đưa đi hành hương - đến những nơi của các vị thánh, những địa điểm xảy ra phép lạ Thánh Thể.
 
IMG 0615 Edit

Chứng tá đức tin của cậu đã dẫn đến sự hoán cải sâu sắc của mẹ cậu, bởi vì, theo lời vị linh mục xúc tiến án phong thánh của chân phước, cậu “đã cố gắng lôi kéo những người thân, cha mẹ mình đến tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Câu chuyện không phải như bình thường; không phải cha mẹ cậu ấy đưa cậu bé đến tham dự Thánh lễ, nhưng chính cậu ấy đã tìm cách để tự mình đi tham dự Thánh lễ và thuyết phục người khác rước lễ hàng ngày”.
 
IMG 0617 Edit

Carlo nổi tiếng về việc bảo vệ các trẻ bị bắt nạt ở trường, đặc biệt là những trẻ khuyết tật. Khi cha mẹ của một người bạn ly hôn, Carlo đã cố gắng hết sức để đưa bạn mình về nhà mình sống. Cậu cũng là một lập trình viên, và đã xây dựng một trang web lập danh mục và quảng bá các phép lạ Thánh Thể. Trên trang web, cậu nói với mọi người rằng “chúng ta càng rước Thánh Thể thường xuyên, chúng ta sẽ càng trở nên giống Chúa Giêsu, để trên trần gian này chúng ta sẽ có sự nếm trải về thiên đàng.”
 
IMG 0637 Edit

Khi là một thiếu niên, Carlo được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Cậu đã dâng những đau khổ của mình cho Đức Giáo hoàng Benedict XVI và cho Giáo hội. Cậu khấn rằng “Con xin dâng tất cả những đau khổ mà con sẽ phải chịu cho Chúa, cho Đức Giáo hoàng và Giáo hội.” Cậu qua đời năm 2006, được tuyên phong Chân phước (Á thánh) ngày 10/10/2020.
 



IMG 0624 Edit

IMG 0623 Edit
IMG 0627 Edit
IMG 0629 Edit

IMG 0646 Edit
IMG 0659 Edit
IMG 0683 Edit

Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Giáo xứ Kẻ Sặt


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 252
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 241
 
  •   Hôm nay 15,439
  •   Tháng hiện tại 810,751
  •   Tổng lượt truy cập 80,743,651